Thứ Năm, 11/05/2017, 15:06 (GMT+7)
.

Nhân rộng các mô hình "Văn hóa giao thông đường thủy"

Chiều ngày 10-5, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2016-2020.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Gia1m đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động phát biểu thảo luận hội nghị.
Ông Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động phát biểu thảo luận hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Mục đích của Cuộc vận động nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ) trên địa bàn tỉnh, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông ĐTNĐ.

Nhân rộng và phát huy các mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” đã đạt hiệu quả cao trong giai đoạn 2011-2015 kết hợp với tập trung chọn và xây dựng mô hình văn hóa giao thông ĐTNĐ cho phù hợp đạt tiêu chuẩn tại các cảng, bến, cụm dân cư, đơn vị hành nghề trên các tuyến ĐTNĐ. Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, các cấp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ…

Thời gian thực hiện Cuộc vận động trong 5 năm từ năm 2016 đến 2020 với chương trình cụ thể như sau: Triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động từ cấp tỉnh đến cơ sở, trong quyết định bổ sung thêm các cơ quan chức năng có liên quan trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ vào thành viên Ban chỉ đạo. Phát động phong trào “Văn hóa giao thông đường thủy” trong lực lượng thực thi công vụ; thực hiện tốt mục tiêu Năm An toàn giao thông năm 2016 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”…

Cuộc vận động sẽ được sơ kết vào năm 2018 và tổng kết vào năm 2020.

P.LONG

.
.
.