Thứ Sáu, 23/02/2018, 20:40 (GMT+7)
.

Cả hệ thống chính trị cần vào cuộc bảo đảm an toàn giao thông

ABO - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng, Trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình, công tác bảo đảm trật tự, ATGT Tết Mậu Tuất 2018 diễn ra vào chiều 23-2.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, tình hình trật tự ATGT trong 7 ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết.

Các cơ quan truyền thông địa phương thường xuyên phản ánh kịp thời tình hình trật tự ATGT, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, góp phần nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông dịp tết. Vì thế, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài, giảm đáng kể so với những năm trước…

Ảnh minh họa (Nguồn: ABO)
Ảnh minh họa (Nguồn: ABO)

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông tăng 6 vụ, tăng trên 66% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2017. Trong đó, số người chết tăng 4 người, tăng trên 57%; số người bị thương tăng 3 người, tăng trên 42%. Nguyên nhân đa số là do ý thức của người điều khiển xe mô tô 2 bánh không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, đi ngược chiều, xe ô tô không nhường đường, chở quá số người quy định, lái xe trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn…

Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng yêu cầu cần phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc để kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới. Trong đó, lãnh đạo các địa phương và thành viên Ban ATGT các cấp cần cấp bách triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT; phối hợp với các ngành chức năng liên quan nhằm kịp thời giải quyết những bất cập trong công tác bảo đảm trật tự ATGT ở cơ sở…

P.LONG


 

.
.
Liên kết hữu ích
.