Thứ Hai, 12/03/2018, 17:50 (GMT+7)
.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra các chợ tự phát

ABO - Sáng ngày 12-3, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Lê Văn Hưởng cùng đại diện một số ngành liên quan kiểm tra thực tế, nắm tình hình và chỉ đạo xử lý việc lấn hành lang lộ giới gây mất trật tự ATGT tỉnh lộ 864, khu vực chợ Tam Bình, thuộc xã Tam Bình, huyện Cai Lậy.

Chợ
Tình hình mua bán lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này.

Chợ tự phát này ban đầu chỉ có vài hộ chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ tỉnh lộ 864 bán chuột, rắn, chim cò,…và dần phát triển lên hơn 100 hộ buôn bán đủ loại.

Vì hàng hóa bày bán trên lề đường, người mua thì đỗ xe dưới lòng đường làm cho mặt đường tỉnh lộ 864 bị thu hẹp, rất nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông qua đoạn đường này…

Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần kiểm tra và chỉ đạo quyết liệt về công tác tuyên truyền, vận động tiểu thương khi buôn bán phải chấp hành các quy định về ATGT...

Nhiều hộ lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ và cho thuê mặt bằng để mua bán.
Nhiều hộ lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ và cho thuê mặt bằng để mua bán.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban ATGT tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải và chính quyền địa phương khẩn trương tiến hành ngay việc giải tỏa, di dời các trường hợp lấn chiếm hành lang lộ giới, trả lại hành lang an toàn đường bộ cho tỉnh lộ 864 nhằm đảm bảo ATGT cho người và phương tiện lưu thông trên đường; đồng thời tìm nơi phù hợp để xây dựng chợ và vận động các hộ dân có nhu cầu vào mua bán. Các hộ cố tình không trả lại hành lang an toàn đường bộ sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chính quyền địa phương cần tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông đường bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban ATGT tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải và chính quyền địa phương khẩn trương tiến hành ngay việc giải tỏa, di dời các trường hợp lấm chiếm hành lang lộ giới, trả lại hành lang an toàn đường bộ cho tỉnh lộ 864
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiến hành ngay việc giải tỏa, di dời các trường hợp lấn chiếm hành lang lộ giới, trả lại hành lang an toàn đường bộ cho tỉnh lộ 864.

* Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra thực tế việc lấn hành lang lộ giới gây mất trật tự an toàn giao thông đường tỉnh 867, ngay dưới chân cầu Chợ, thuộc khu phố Lương Minh Chánh, xã Long Định, huyện Châu Thành.

Đây là chợ tự phát dưới chân cầu Chợ, có khoảng hơn chục tiểu thương tụ tập buôn bán vào buổi sáng trên khu đất công nằm sát bờ kinh Nguyễn Tấn Thành. Do tỉnh lộ 867 đoạn qua khu vực này hẹp nên xảy ra tình hình mất trật tự ATGT vào buổi sáng khi họp chợ.

Chủ tịch
Đây là chợ tự phát dưới chân cầu Chợ, có khoảng hơn chục tiểu thương tụ tập buôn bán vào buổi sáng trên khu đất công nằm sát bờ kinh Nguyễn Tấn Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban ATGT tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải và chính quyền địa phương quy hoạch lại chợ Bắc.

Theo đó, cần duy tu lại mặt đường từ chân cầu Chợ hướng lại chợ khoảng 150 m; đồng thời, làm mái che, bãi giữ xe và bờ kè ở nơi đây cho bà con vào mua bán để đảm bảo trật tự ATGT qua khu vực này cũng như tuyên truyền cho người dân cần chấp hành quy định về trật tự ATGT khi mua bán.

Chủ tịch
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu làm mái che, bãi giữ xe và bờ kè ở nơi đây cho bà con vào mua bán để đảm bảo trật tự ATGT qua khu vực này.

HỮU CHÍ

.
.
.