Thứ Sáu, 22/06/2018, 16:00 (GMT+7)
.

Số người chết vì TNGT giảm trong 6 tháng đầu năm

ABO – Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) trong 6 tháng đầu năm giảm 12 người (giảm 8,96%).

Hiện trường TNGT trên QL.50.
Hiện trường TNGT trên Quốc lộ 50.

Theo thống kê, toàn tỉnh xảy ra 197 vụ TNGT, làm chết 122 người, bị thương 120 người. So với cùng kỳ năm 2017, TNGT tăng 13 vụ (197/184), tăng 7,07%; số người chết giảm 12 người (122/110), giảm 8,96%; số người bị thương tăng 9 người (120/111), tăng 8,11%.

Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 192 vụ, làm chết 121 người, bị thương 120 người. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 9 vụ (tăng 4,92%), giảm 13 người chết (giảm 9,7%), tăng 9 người bị thương (tăng 8,11%). Nguyên nhân gây tai nạn: Vi phạm đi sai làn đường, phần đường, sử dụng rượu bia; không nhường đường...

TNGT đường thủy xảy ra 5 vụ, làm chết 1 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ tai nạn tăng 4 vụ (5/1 vụ), số người chết tăng 1 người (1/0 người); số người bị thương không tăng, không giảm (0/0 người).

Địa bàn xảy ra TNGT nhiều nhất là huyện Châu Thành xảy ra 60 vụ (tăng 9 vụ), làm 28 người chết (giảm 5 người) và bị thương 39 người (tăng 6 người); huyện Cái Bè xảy ra 33 vụ (số vụ không tăng không giảm), chết 24 người (tăng 2 người) và bị thương 11 người (giảm 1 người); huyện Gò Công Tây xảy ra 25 vụ (tăng 3 vụ), chết 10 người (tăng 1 người), bị thương 26 người (tăng 2 người).

P. LONG

.
.
.