Thứ Sáu, 10/08/2018, 13:32 (GMT+7)
.

Tai nạn giao thông tháng 7 giảm 42,86% về số vụ

(ABO) – Theo Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang, tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 xảy ra 16 vụ, làm chết 14 người, bị thương 7 người; so với cùng kỳ năm 2017: giảm 12 vụ (giảm 42,86%), số người chết tương đương và giảm 14 người bị thương (giảm 66,67%). Tai nạn giao thông thủy không xảy ra.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ làm nhiệm vụ trên QL.1
Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1.

Trong tháng qua, Công an tỉnh Tiền Giang đã xây dựng và triển khai các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó đề ra các giải pháp trọng tâm thực hiện có hiệu quả “Năm An toàn giao thông 2018” với mục tiêu giảm tối thiểu từ 5% đến 10% số vụ, số người chết, số người bị thương; giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em so với năm 2017.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung mở cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông… không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, thanh thiếu niên tụ tập sử dụng mô tô thành đoàn, lạng lách, rú ga, chống người thi hành công vụ…

P.L
 

.
.
.