Thứ Sáu, 21/09/2018, 14:50 (GMT+7)
.

Vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự ATGT

(ABO) Ngày 21-9, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Ban Trị sự Phật giáo tỉnh) tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động “Tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, ATGT” giai đoạn 2018 - 2022.

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Bon ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động “Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2018 - 2022.
Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Trần Văn Bon và Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động “Tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2018 - 2022.

Tại buổi lễ, Ban ATGT tỉnh và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động “Tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, ATGT” giai đoạn 2018 - 2022.

Chương trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc phối hợp thường xuyên giữa Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Ban ATGT các cấp trên địa bàn tỉnh để tăng cường tính thống nhất, đồng bộ trong công tác tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử tích cực tham gia bảo đảm trật tự ATGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm từ 5 - 10% cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Dịp này, Ban ATGT tỉnh đã tặng 100 nón bảo hiểm cho các thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

PHAN THẮNG

 

.
.
.