Thứ Hai, 09/09/2019, 10:34 (GMT+7)
.

Đi bộ vận động toàn dân "đội mũ bảo hiểm cho trẻ em"

Sáng 8-9, tại phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Bộ GD-ĐT và UBND thành phố Hà Nội tổ chức đi bộ vận động toàn dân "đội mũ bảo hiểm cho trẻ em".

Sự kiện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo đảng, bộ, ban ngành, đặc biệt là hơn 3.000 học sinh lớp 1 năm học 2019-2020, các thầy cô giáo, phụ huynh cùng đông đảo người dân Hà Nội.

Các vị đại biểu cùng hàng nghìn phụ huynh, học sinh và người dân cùng nhau đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.
Các vị đại biểu cùng hàng nghìn phụ huynh, học sinh và người dân cùng nhau đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020, trên 80% trẻ em được đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe máy, xe đạp điện.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia mong muốn học sinh cả nước tích cực học tập, tìm hiểu để nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình kêu gọi các bậc ông, bà, cha mẹ cùng tất cả mọi người cùng cam kết thực hiện "đội mũ bảo hiểm cho trẻ em".

Tại sự kiện này cũng diễn ra lễ ký chương trình phối hợp "Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019 - 2024" giữa Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ GĐ-ĐT.

Được biết, ngày khai giảng 5-9 vừa qua, gần 2 triệu học sinh lớp 1 cả nước đã được tặng mũ bảo hiểm.

Ngay sau lễ ký, các vị đại biểu cùng hàng ngàn phụ huynh cùng đội mũ cho con, em mình đúng cách và đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm nhằm tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho con em mình.

(Theo tuoitre.vn)

.
.
Liên kết hữu ích
.