Thứ Hai, 02/12/2019, 15:32 (GMT+7)
.

Cần chọn thời gian thích hợp khi lưu thông qua cầu Rạch Miễu

Cầu Rạch Miễu nối 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, là tuyến giao thông trọng yếu kết nối các tỉnh, thành miền Tây như Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ với TP. Hồ Chí Minh.

Lực lượng  Cảnh sát  giao thông - Công an  tỉnh Tiền Giang điều tiết  giao thông  trên Quốc lộ 60, tuyến giao thông qua cầu  Rạch Miễu.
Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tiền Giang điều tiết giao thông trên Quốc lộ 60, tuyến giao thông qua cầu Rạch Miễu.

Cầu được đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 1-2009, với thiết kế sử dụng 6.000 lượt phương tiện lưu thông/ngày đêm. Tuy nhiên, hiện nay mật độ phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu tăng cao.

Từ năm 2017 đến nay, mật độ phương tiện lưu thông đã tăng gấp 3 lần, khoảng 18.000 lượt phương tiện lưu thông/ngày đêm, đặc biệt vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, tết, mật độ phương tiện lưu thông qua cầu tăng lên đến 22.000 lượt/ngày đêm, dẫn đến thường xuyên xảy ra ùn tắc trên cầu.

Mặt khác, mặt cầu hẹp với 2 làn xe, đặc biệt trong điều kiện thời tiết có gió to hay mưa lớn làm các phương tiện phải di chuyển chậm; tuyến đường dẫn từ ngã ba Trung Lương đến cầu Rạch Miễu có nhiều chốt đèn tín hiệu giao thông, các phương tiện lưu thông lên cầu phải dừng chờ tín hiệu đèn nên đôi lúc dẫn đến ùn ứ giao thông phía tỉnh Tiền Giang vào giờ cao điểm.

Thời gian qua, Công an 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết giao thông, nhằm đảm bảo việc lưu thông qua cầu Rạch Miễu được an toàn, thông suốt.

Tuy nhiên, từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lưu lượng phương tiện sẽ tiếp tục tăng nhanh, vì vậy các cơ quan chức năng khuyến nghị: Người điều khiển phương tiện nên hạn chế lưu thông qua cầu Rạch Miễu vào giờ cao điểm, chủ động thay đổi lịch trình, chọn thời gian qua cầu thích hợp để tránh tình trạng phải chờ đợi khi xảy ra ùn tắc giao thông, nhằm hạn chế ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nói riêng và khu vực các tỉnh miền Tây nói chung.

TRỌNG TÍN

.
.
.