Thứ Ba, 28/01/2020, 16:31 (GMT+7)
.

Mùng 4 tết: Lượng xe lưu thông về TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh

(ABO) Theo ghi nhận chiều 28-1, lượng xe lưu thông trên Quốc lộ 1 (đoạn qua tỉnh Tiền Giang) theo hướng từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh, khi người dân bắt đầu quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ tết.

Các phương tiện lưu thông chậm đoạn qua cầu An Cư (huyện Cái Bè).
Các phương tiện lưu thông chậm đoạn qua cầu An Cư (huyện Cái Bè).
Các phương tiện di chuyển rất chậm và xếp thành hàng dài khi qua cầu Rượu (huyện Châu Thành).).
Các phương tiện di chuyển rất chậm và xếp thành hàng dài khi qua cầu Rượu (huyện Châu Thành).
Đoạn ùn ứ kéo dài từ cầu Rượu đến Ngã tư Đồng tâm do các phương tiện dừng chờ đèn đỏ.
Đoạn ùn ứ kéo dài từ cầu Rượu đến ngã tư Đồng Tâm do các phương tiện dừng chờ đèn đỏ.

Do lượng phương tiện đông nên các phương tiện lưu thông chậm. Đặc biệt ở các nút giao như ngã ba An Thái Trung (huyện Cái Bè) hoặc các cầu hẹp tạo nên điểm nghẽn cổ chai như: Cầu An Cư (huyện Cái Bè), cầu Sao, cầu Rượu (huyện Châu Thành) các phương tiện xếp thành hàng dài di chuyển rất chậm.

Cầu Rạch Miễu và Quốc lộ 60 (đoạn qua tỉnh Tiền Giang) khá thông thoáng.
Cầu Rạch Miễu và Quốc lộ 60 (đoạn qua tỉnh Tiền Giang) khá thông thoáng.

Khu vực Quốc lộ 60 (đoạn qua TP. Mỹ Tho) khá thông thoáng. Dù người dân bắt đầu di chuyển từ hướng Bến Tre về TP. Hồ Chí Minh ngày càng tăng, nhưng lượng phương tiện chưa đông, di chuyển dễ dàng.

CAO THẮNG

.
.
.