Thứ Sáu, 28/02/2020, 09:13 (GMT+7)
.

Huyện Gò Công Tây: Kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, huyện Gò Công Tây là 1 trong 3 địa phương của tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông (TNGT) trong năm 2019.

Kết quả này nhờ vào việc triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện nhằm từng bước kiềm chế, kéo giảm TNGT.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Gò Công Tây kiểm tra nồng độ cồn. 	Ảnh: ĐẶNG THANH
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Gò Công Tây kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: ĐẶNG THANH

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban ATGT huyện Gò Công Tây Đinh Tấn Hoàng khẳng định: Thời gian qua, lãnh đạo huyện Gò Công Tây luôn xác định công tác đảm bảo trật tự ATGT là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

Từ đó, các cấp, các ngành có liên quan đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn nhằm từng bước kiềm chế TNGT, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

CHÚ TRỌNG TUYÊN TRUYỀN

Cụ thể, Ban ATGT huyện đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là chú trọng việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để chuyển tải nội dung đến người dân đạt hiệu quả.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện đã phát 4 câu chuyện truyền thanh, 15 bài viết, 46 tin, 5 phóng sự về ATGT. Chuyên mục Giáo dục - Pháp luật; An ninh - Quốc phòng của Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện đã thực hiện 25 chuyên mục thông tin các quy định, chính sách, pháp luật về ATGT, giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, đảm bảo trật tự ATGT tại các bến đò; thông báo về tình hình an ninh trật tự, ATGT...

Từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện đã triển khai duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường trọng điểm, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn và sửa chữa, cắm bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ và bến phà, bến khách ngang sông. Đồng thời, đơn vị kiểm tra, phát hiện vi phạm và phối hợp với địa phương xử lý theo quy định.

Huyện đoàn thường xuyên phối hợp ngành Tư pháp, Công an tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và học sinh hiểu và tự giác chấp hành ATGT, bằng nhiều hình thức tuyên truyền được 58 cuộc có 5.348 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia.

Bên cạnh đó, còn ra mắt hoạt động của đội hình thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự và củng cố đội hình thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu nạn nhân TNGT năm 2019 tại khu phố 4, thị trấn Vĩnh Bình, thu hút 52 cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân tham gia...

Từ đó, đã góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh niên và học sinh.

TĂNG CƯỜNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁT

Bên cạnh đó, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT được các lực lượng chức năng tập trung thực hiện có hiệu quả.

Thượng tá Trần Văn Tròn, Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng Ban ATGT huyện cho biết, Ban Chỉ huy Công an huyện chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát theo định kỳ tuần, tháng tại các xã trên địa bàn huyện; đồng thời, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, các trang, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nhất là trên các tuyến giao thông trọng điểm, tập trung đông lưu lượng phương tiện.

Trong năm 2019, ở lĩnh vực đường bộ, lực lượng chức năng đã xuất quân tuần tra kiểm soát 1.741 cuộc; xử lý 5.189 vụ vi phạm, thu phạt gần 1,67 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực đường thủy, đơn vị đã xuất quân 9 cuộc kiểm tra các bến phà, đò chở khách ngang sông trên địa bàn huyện; phát hiện 202 phương tiện thủy vi phạm, ra quyết định xử phạt trên 4,4 triệu đồng.

Trong năm 2019, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện giảm 3 tiêu chí so với năm 2018. Cụ thể, TNGT đường bộ: Xảy ra 39 vụ, làm chết 16 người, bị thương 33 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ giảm 7,1%, số người chết giảm 5,9%, số người bị thương giảm 33%.

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch mở cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, trật tự xã hội dịp lễ, tết năm 2020 của Công an tỉnh, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự đã tập trung tuần tra trên các tuyến giao thông có nhiều quán nhậu ven đường và các tuyến thường xảy ra TNGT.

Số liệu thống kê cho thấy, từ ngày 15-12-2019 đến 24-1-2020, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý tước giấy phép lái xe 12 tháng đối với 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

KẾT HỢP NHIỀU GIẢI PHÁP

Đồng chí Đinh Tấn Hoàng đánh giá, công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2019 trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, TNGT được kéo giảm cả 3 tiêu chí. Đó là nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Trên cơ sở đó, đồng chí cho biết, thời gian tới, huyện Gò Công Tây tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả Nghị quyết 12 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh.

Huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT cho toàn thể cán bô, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời, tiếp tục thực hiện giáo dục cá biệt đối với các đối tượng chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, tụ tập đua xe trái phép; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT.

Huyện cũng kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, buôn bán, họp chợ, xây dựng công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ; cho chặt tỉa, phát quang cây xanh làm hạn chế, che khuất tầm nhìn, cản trở giao thông có nguy cơ gây ra TNGT...

NGUYỄN HỮU

.
.
.