Thứ Năm, 30/04/2020, 14:46 (GMT+7)
.

Lượng phương tiện giao thông tăng mạnh trong ngày đầu nghỉ lễ

(ABO) Trưa 30-4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 30-4 và 1-5, lượng phương tiện di chuyển qua địa bàn Tiền Giang theo hướng từ TP. Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh.

Các phương tiện di chuyển qua cầu Kênh Xáng.
Các phương tiện di chuyển qua cầu Kênh Xáng.
Xe máy di chuyển chen chút khi qua cầu Sao.
Xe máy di chuyển chen chút qua cầu Sao.

Theo ghi nhận trên Quốc lộ 1A, các phương tiện di chuyển đông với tốc độ chậm. Đa phần các phương tiện là xe máy hoặc ô tô con từ 4 - 7 chỗ và xe tải. Dù là dịp nghỉ lễ, nhưng lượng xe khách di chuyển trên đường khá “vắng” so với những kỳ nghỉ lễ trước. 

Các phương tiện di chuyển chậm khi qua cầu Rượu.
Các phương tiện di chuyển chậm khi qua cầu Rượu.
Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông ở nút giao Ngã 4 Đồng Tâm.
Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông ở nút giao Ngã tư Đồng Tâm.


Ở các đoạn nút giao thông, cầu hẹp hoặc có công trình đang thi công, các phương tiện bị ùn ứ và di chuyển chậm khi qua cầu như ở Ngã tư Đông Tâm, cầu Rượu, cầu Kênh Xáng, cầu Sao, cầu Nhị Quý…

CSGT điều tiết giao thông ở Quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu.
Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông trên Quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu.

Còn ở Quốc lộ 60 đoạn qua TP. Mỹ Tho, lượng phương tiện lưu thông theo hướng về cầu Rạch Miễu tăng mạnh, người dân di chuyển có phần khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động đã có mặt điều tiết giao thông ở các điểm giao và ngay ở chân cầu Rạch Miễu nên không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

CAO THẮNG

 

.
.
.