Thứ Tư, 18/11/2020, 15:33 (GMT+7)
.

Người dân cần lưu ý khi lưu thông qua các tuyến đường bị ngập do triều cường

(ABO) Cảnh báo các phương tiện khi lưu thông trên quốc lộ 1 (QL1) và một số tuyến đường nội ô TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bị ảnh hưởng do mực nước triều cường dâng cao.

Qua đó, các ngành chức năng cảnh báo người dân hạn chế lưu thông hoặc di chuyển tránh tuyến QL1 (đoạn ngã 3 Trung Lương đến đầu Quốc lộ 50) và một số tuyến đường trong nội ô TP. Mỹ Tho từ 17 giờ đến 20 giờ hằng ngày. Được biết triều cường tiếp tục dâng cao trong những ngày sắp tới, đỉnh điểm triều cường diễn ra trong ngày 18 và 19-11-2020.

Một số tuyến đường cảnh báo các phương tiện lưu thông cũng như người dân đi lại do triều cường dâng cao:

a
Các phương tiện chú ý lưu thông chậm qua đoạn ngã 4 Hùng Vương.
Do mặt đường ngập nên nhiều phương tiện lưu thông trên làn xe ô tô.
Do mặt đường ngập nên nhiều phương tiện lưu thông trên làn xe ô tô.
Các báo các phương tiện lưu thông chậm tuyến Ql.1 đoạn ngã 3 Trung Lương do các phương tiện lưu thông hỗn hợp trên làn xe ô tô.
Các phương tiện lưu thông chậm trên tuyến QL1 đoạn ngã 3 Trung Lương. Ảnh chụp lúc 17 giờ 15 phút chiều 17-11-2020.
Biển nước xuất hiện chỉ sau 30 phút trên QL.1
"Biển nước" xuất hiện trên QL1 do triều cường.
Nhiều đoạn ngập sâu được người dân cảnh báo các phương tiện.
Nhiều đoạn QL1 ngập sâu được người dân dùng các dụng cụ dựng lên để cảnh báo các phương tiện.
Điểm ngập nặng nhất là ngã 3 QL.50 và QL.1
Điểm ngập sâu nhất ở ngã 3 QL1 với quốc lộ 50 người dân cần lưu ý hạn chế hoặc tránh lưu thông qua khu vực này khi triều cường dâng cao.

 HOÀNG LONG

.
.
.