Thứ Bảy, 13/02/2021, 20:24 (GMT+7)
.

Tiền Giang: 4 người tử vong, 15 người bị thương trong 4 ngày đầu Tết Nguyên đán 2021

(ABO) Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang, trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ ngày 29 tháng Chạp đến Mùng 2 tết), trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra 11  vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 4 người tử vong, 15 người bị thương.

Các phương tiện di chuyển chậm qua cầu Rạch Miễu. Ảnh chụp chiều mùng 2 Tết.
Các phương tiện di chuyển chậm qua cầu Rạch Miễu. Ảnh chụp chiều Mùng 2 tết.

So với cùng kỳ 4 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, số vụ tai nạn tăng 5 vụ, số người chết giảm 1 người và số người bị thương tăng 11 người.

Cụ thể, một số vụ tai nạn giao thông như vào lúc 19 giờ 10 phút ngày 11-2 (nhằm ngày 29 tháng Chạp) trên đường huyện 07, thuộc ấp Vàm Kinh, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và người bộ hành. Hậu quả làm 1 người tử vong và nguyên nhân do xe mô tô chuyển hướng thiếu chú ý quan sát.

Vụ thứ hai, vào lúc 17 giờ ngày 11-2, trên đường Kênh Cá Chuối, thuộc ấp 7, xã Tân Bình, TX. Cai Lậy xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô. Hậu quả làm 1 người chết, 1 người bị thương và nguyên nhân do xe mô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình.

Vụ thứ ba, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 12-2 (nhằm Mùng 1 tết) trên đường tỉnh 865, thuộc ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe mô tô. Hậu quả làm 1 người chết, 1 người bị thương và nguyên nhân do xe ô tô tải đi không đúng phần đường quy định.

Vụ thứ tư, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 12-2, trên đường tỉnh 875B, thuộc ấp Bình Trị, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và ô tô khách. Hậu quả làm 1 người chết và 3 người bị thương.

Lực lượng CSGT luôn có mặc điều tiết lượng phương tiện đảm bảo thông thoáng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông luôn có mặt điều tiết phương tiện đảm bảo thông thoáng tuyến đường. Ảnh chụp lúc 14 giờ, chiều Mùng 2 tết.

Theo Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vũ cho biết, công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong 4 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được triển khai đồng loạt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương và các lực lượng chức năng. Tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh nhìn chung đảm bảo ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

Đồng thời, trong 4 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân về quê đón tết, tham gia các lễ hội xuân cùng gia đình nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm, ùn ứ tại một số khu vực như: Cầu Mỹ Đức Tây, ngã ba An Thái Trung, ngã tư Đồng Tâm, ngã tư Lương Phú, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa, cầu Rạch Miễu (Quốc lộ 60)… Lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông vận tải tỉnh phối hợp điều hòa giao thông không để xảy ra ùn tắc giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt.

HOÀNG LONG

.
.
.