Thứ Sáu, 21/01/2022, 14:09 (GMT+7)
.

Chủ động các phương án phòng, chống đua, kéo xe trái phép

Nhịp sống bình thường mới đã trở lại và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cận kề, các lực lượng của Công an Tiền Giang đã chủ động các phương án phòng, chống; nắm bắt thông tin, liên tục triệt phá các hành vi đua, cổ vũ đua xe trái phép gây bức xúc trong dư luận.

VẪN CÒN “NÓNG”

Thượng tá Nguyễn Thành Liêm, Phó Trưởng Công an TX. Cai Lậy cho biết, trong thời gian qua, để chủ động phòng, chống đua xe trái phép trở lại, đơn vị đã lập hồ sơ khởi tố ngay các đối tượng đua, kéo xe trái phép nhằm răn đe từ lúc manh nha. Tuy nhiên, vào rạng sáng ngày 14-1, đơn vị tiếp tục phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Trung Lương (Phòng CSGT - Công an tỉnh Tiền Giang) kịp thời ngăn chặn, vây bắt nhóm “quái xế” tổ chức đua xe trái phép trên Quốc lộ 1.

Hàng loạt đối tượng và xe “cọp” bị tạm giữ điều tra.
Hàng loạt đối tượng và xe “cọp” bị tạm giữ điều tra.

Tại hiện trường, Công an đã bắt giữ được 4 nam thanh niên và đưa về trụ sở Công an TX. Cai Lậy để làm việc. Công an tiếp tục triệu tập thêm 15 nam thanh niên và thu giữ 14 xe máy đã được “độ” thay đổi kết cấu ngay sau đó.

Còn trên địa bàn huyện Châu Thành, Trung tá Đặng Văn Cường, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự (Công an huyện Châu Thành) cho biết, vừa qua đơn vị phối hợp với Công an cơ sở triển khai lực lượng kịp thời xử lý nhóm thanh, thiếu niên tụ tập tại khu vực đường tỉnh 878 thuộc địa bàn xã Tam Hiệp và đoạn đường cao tốc (hiện đang xây dựng và chưa đưa vào khai thác, thuộc xã Tam Hiệp) khoảng từ 17 giờ đến 20 giờ để thực hiện hành vi chụp hình, đua, kéo xe trái phép.

Công an huyện đã tiến hành mời làm việc các nhà thầu xây dựng tuyến cao tốc thuộc địa bàn quản lý và cho cam kết thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc rào không cho phương tiện vào đường cao tốc (khi hết thời gian thi công trong ngày). Đồng thời, mời làm việc 7 trường hợp tại nhà các đối tượng liên quan. Ngoài ra, đơn vị thiết lập và triển khai các phương án ngăn chặn đua xe và xử lý “mạnh tay” với các nhóm cố tình vi phạm.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG

Trung tá Văn Minh Vương, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự (Công an huyện Cái Bè) cho biết, kinh nghiệm tấn công triệt phá hiệu quả các đối tượng đua, kéo xe trái phép là chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, điều tra tổng hợp, bố trí sử dụng cộng tác viên bí mật. Cộng tác viên sẽ nắm rõ thời gian, địa điểm đua xe, thậm chí điều tra luôn cả địa chỉ cư trú của đối tượng trong và ngoài tỉnh. Thông qua đó, cơ quan chúc năng bố trí lực lượng quay phim, chụp ảnh.

Sau khi kết thúc cuộc đua là lập tức đưa lực lượng đến nhà bắt ngay, làm cơ sở để đưa ra xử lý hàng loạt đối tượng liên quan tiếp theo. Qua đó, các lực lượng không nhất thiết phải bắt quả tang mà vẫn bắt gọn các đối tượng.

"Toàn lực lượng CSGT đã triển khai các giải pháp, phương án chủ động tấn công chống tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới”.

THƯỢNG TÁ NGUYỄN VĂN DŨNG,
TRƯỞNG PHÒNG CSGT - CÔNG AN TIỀN GIANG

Còn Trung tá Nguyễn Trường Giang, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự (Công an huyện Cai Lậy) cho biết, các cơ sở thực hiện các giải pháp phòng ngừa, quan trọng nhất là phải tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn ngày và đêm, chủ động đề xuất, tham mưu huy động lực lượng, bố trí lực lượng phù hợp truy bắt đổi tượng, xử lý kịp thời; trang bị các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại như: Camera, máy quay phim, ghi hình để làm cơ sở xử lý khi phát hiện đối tượng.

Đồng thời, đơn vị quán triệt lực lượng làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác này từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ; phải đeo bám địa bàn, đối tượng; không bỏ trống địa bàn về đêm, đấu tranh làm rõ khi bắt đối tượng và vận dụng linh hoạt xử lý đúng quy định pháp luật.

Tại TP. Mỹ Tho, trong thời gian qua, Công an TP. Mỹ Tho đã xử lý 257 đối tượng đua, kéo xe trái phép; trong đó, nắm rõ 51 đối tượng cư trú tại địa bàn TP. Mỹ Tho với các hành vi lạng lách, đánh võng, chạy thành nhóm tốc độ cao, tự ý thay đổi hình dáng, kết cấu, đặc tính máy… Trung tá Nguyễn Văn Trai, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự (Công an TP. Mỹ Tho) cho biết, ngành Công an đã chủ động phân loại và đưa các đối tượng trên vào tầm ngắm giám sát.

Đồng thời, đơn vị chủ động tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ nhằm răn đe các đối tượng ở giới trẻ, vị thành niên, lứa tuổi có tâm lý muốn thể hiện. Ngoài ra, đơn vị kết hợp Công an phường, xã giáo dục nâng cao nhận thức về ý thức công dân, trách nhiệm đối với xã hội, chuẩn mực đạo đức cần tuân thủ trong đời sống cộng đồng, cảnh báo về các nguy cơ tai nạn giao thông cùng các hậu quả pháp lý phải gánh chịu khi tổ chức và tham gia đua, kéo xe trái phép.

TUẤN LÂM

.
.
.