Thứ Năm, 26/05/2022, 09:45 (GMT+7)
.

Lan tỏa xây dựng văn hóa giao thông tại địa phương

(ABO) Ngày 25-5, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao ý thức của nhân dân tham gia giao thông gắn với thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19” tại 2 xã Hòa Khánh và An Cư (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Tham dự có đồng chí: Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng đại diện các ban, ngành tỉnh và chính quyền địa phương đến dự.

a
Đồng chí Đỗ Tấn Hùng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu của địa phương và nhân dân xã Hòa Khánh (huyện Cái Bè).

Tại tọa đàm, các đại biểu được tiếp cận, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân ở địa bàn dân cư về thực trạng vi phạm pháp luật, trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, trao đổi, thảo luận, tạo sự đồng thuận để thống nhất thực hiện các giải pháp khả thi, góp phần lập lại trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân.

Bên cạnh đó, tọa đàm đã tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao thông để hình thành văn hóa giao thông.

a
Quang cảnh tọa đàm tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè.

Cụ thể là tuyên truyền về quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông; phổ biến tuyên truyền về mức phạt và hình thức xử phạt…

Được biết, ngày 27-5, 31-5 và 2-6, tọa đàm sẽ tiếp tục tổ chức tại 6 xã, phường, thị trấn: Hiệp Đức, Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy); Kiểng Phước, Tân Hòa (huyện Gò Công Đông); Long Chánh và phường 2 (TX. Gò Công).

LÊ MINH

.
.
Liên kết hữu ích
.