Thứ Hai, 05/09/2022, 09:23 (GMT+7)
.

Giao thông đã thông thoáng hơn trong dịp Lễ 2-9

Dù kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh (2-9) năm nay kéo dài, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhưng giao thông ít xảy ra ùn ứ.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên Quốc lộ 60, đoạn khu vực cầu Rạch Miễu (thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang) từ sáng 1-9 lượng phương tiện giao thông bắt đầu tăng dần, lực lượng CSGT liên tục cắt luồng (lưu thông 1 chiều) để chủ động phòng, chống ùn tắc từ xa, đảm bảo các phương tiện không bị ùn ứ.

 Phương tiện được điều tiết 1 chiều qua cầu Rạch Miễu.
Phương tiện được điều tiết 1 chiều qua cầu Rạch Miễu.

Bên cạnh đó, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đưa vào hoạt động đã “chia lửa” kịp thời cho Quốc lộ 1, nên đường khá thông thoáng. Tình hình giao thông thông thoáng tiếp tục được duy trì trong những ngày tiếp theo.

Một số tài xế điều khiển phương tiện qua Tiền Giang cho biết, từ TP. Hồ Chí Minh về Trung Lương, lượng phương tiện lưu thông chủ yếu trên Quốc lộ 1 là xe 2 bánh, nhiều xe ô tô ngại tình trạng kẹt xe như mọi năm nên chọn di chuyển trên cao tốc từ TP. Hồ Chí Minh đến Mỹ Thuận. Nhờ vậy, xe 2 bánh di chuyển rất thông thoáng.

Cụ thể, thời điểm trước và sau lễ, lưu lượng phương tiện qua Tiền Giang rất đông, nhưng tình trạng ùn tắc, kẹt xe tại các điểm “nóng” như mọi năm ít xảy ra. Đặc biệt, điểm nóng ngã ba An Thái Trung, huyện Cái Bè năm nay đã “hạ nhiệt”.

Các phương tiện chỉ ùn tắc vào tối ngày 31-8, do xảy ra vụ tai nạn giao thông tại ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Dù vậy, do lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao nên trong một số giờ cao điểm nên xảy ra ùn tắc cục bộ, phương tiện lưu thông chậm ở một số điểm như: Ngã ba An Thái Trung, ngã tư Đồng Tâm, ngã tư Lương Phú, cầu Rạch Miễu (Quốc lộ 60), cầu Mỹ Đức Tây (Quốc lộ 1)…

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh đã chủ động điều tiết và phòng, chống ùn tắc giao thông tại 5 khu vực, gồm: Ngã tư Lương Phú, ngã tư Đồng Tâm, khu vực Bà Đắc - An Cư - Thông lưu, ngã ba Quốc lộ 1 - Quốc lộ 30 và nút giao Quốc lộ 30 hướng về Đồng Tháp nên tình trạng ùn ứ không quá nghiêm trọng.

Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vũ đánh giá, nhìn chung tình hình trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 2-9 trên địa bàn Tiền Giang cơ bản ổn định, phương tiện lưu thông bình thường. Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi vẫn xảy ra ùn tắc cục bộ trong thời gian ngắn, sau đó được lực lượng chức năng nhanh chóng điều tiết, điều hòa giao thông.

Đến chiều và tối ngày 4-9, lượng xe quay trở lại TP. Hồ Chí Minh tăng cao, các điểm “nóng” như cầu Rạch Miễu, ngã tư Lương Phú, ngã tư Đồng Tâm, khu vực Bà Đắc - An Cư - Thông Lưu, ngã ba Quốc lộ 1 - Quốc lộ 30 và nút giao Quốc lộ 30 hướng về Đồng Tháp (Km 101 +126) xảy ra tình trạng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển khá chậm nhưng chưa xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

HOÀNG LONG - LÊ MINH

.
.
.