Thứ Hai, 31/10/2022, 10:04 (GMT+7)
.
QUỐC LỘ 1:

Còn nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang) đã và đang được xây dựng, duy tu và bảo dưỡng. Tuy nhiên, nhiều đoạn, tuyến bị hư hỏng gây nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) rất cao.

Một số người dân tại thị trấn Tân Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) phản ánh, trên Quốc lộ 1 (đoạn đối diện Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước đến Khu công nghiệp Tân Hương) xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi và ngày càng lan rộng, khiến người đi đường thường xuyên bị té ngã.

Anh Lê Thanh Bình (ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp) cho biết, đoạn đường trên thường xuyên có người té ngã, đặc biệt là điểm đối diện Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước, đoạn xã Tân Lý Tây và gần Khu công nghiệp Tân Hương. Thời điểm thường xuyên té ngã nhất là vào lúc mưa, giờ tan ca của công nhân.

Điểm ngập nước đoạn cầu Bến Chùa gây mất ATGT khi trời mưa.
Điểm ngập nước đoạn cầu Bến Chùa gây mất ATGT khi trời mưa.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Ban ATGT huyện Châu Thành có công văn gửi Khu quản lý đường bộ IV kiến nghị khẩn trương khắc phục, sửa chữa đoạn đường trên để đảm bảo an toàn, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Ngay sau đó, đơn vị cũng đã cho đơn vị thi công tiến hành dặm vá một số điểm, đoạn, tuyến bị hư hỏng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đoạn từ thị trấn Tân Hiệp ra đến Khu công nghiệp Tân Hương vẫn còn nhiều ổ gà, ổ voi…

Xuất hiện nhiều ổ gà đoạn đối diện Chi cục Thuế khu vực Châu Thành -  Tân Phước đến Khu công nghiệp Tân Hương sau khi bảo trì được 2 tháng.
Xuất hiện nhiều ổ gà đoạn đối diện Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước đến Khu công nghiệp Tân Hương sau khi bảo trì được 2 tháng.

Bên cạnh đó, một số người lưu thông trên Quốc lộ 1 bức xúc, đoạn từ cầu Bến Chùa hướng về vòng xoay Trung Lương, mỗi khi mưa nước đọng kéo dài hàng chục mét, ngập chiếm 1/2 mặt đường, nên xe máy phải chạy lấn sang phần đường dành cho ô tô dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Được biết, đây là điểm tiếp giáp giữa vị trí Dự án Xử lý chống ngập, đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 1, đoạn cầu Bến Chùa đến ngã ba Trung Lương (thuộc địa bàn TP. Mỹ Tho), với tổng kinh phí trên 21,3 tỷ đồng. Sau thi công, đoạn trên chống ngập khá tốt nhưng vị trí tiếp giáp thì nước không thoát được gây tràn ra mặt đường Quốc lộ 1.

Trước nhiều điểm nguy cơ mất ATGT trên, người dân mong chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan ATGT, Khu quản lý đường bộ IV… sớm khắc phục các điểm, đoạn tuyến xuống cấp trên Quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn cho người lưu thông.

HOÀNG LONG

.
.
.