.

Toạ đàm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự giao thông đường bộ

Cập nhật: 09:38, 04/11/2022 (GMT+7)

(ABO) Từ ngày 2 đến 8-11, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Tiền Gaing phối hợp Công an huyện và chính quyền các xã Long Hưng, Bình Đức, Phú Phong, Kim Sơn, Tân Hương, Tân Lý Tây, Đông Hòa, Điềm Hy và Bàn Long tổ chức Chương trình Tọa đàm với chủ đề “Nâng cao ý thức và nhận thức của nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ”.

oạ đàm nâng cao ý thức và nhận thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại xã Phú Phong, huyện Châu Thành.
Toạ đàm nâng cao ý thức và nhận thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại xã Phú Phong, huyện Châu Thành.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã có nhiều tham luận, trao đổi về các vấn đề liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông như: Tình hình, thực trạng vi phạm giao thông trên địa bàn, nguyên nhân gây tai nạn giao thông và các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; các biện pháp nâng cao vai trò của cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân địa phương trong công tác phòng ngừa, kiềm giảm tai nạn giao thông; công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông…

Đại biểu trao đổi về tình trật tự an toàn giao thông.
Đại biểu trao đổi về tình hình trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy và lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành đã giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các đại biểu; từ đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ hơn các quy định của  luật giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện giải đáp thắc mắc của đại biểu.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành giải đáp thắc mắc của đại biểu.

Thông qua các buổi toạ đàm giúp cho các ban ngành, đoàn thể ở cơ sở đúc kết kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

HOÀNG LONG

 

.
.
.