Thứ Tư, 18/01/2023, 18:00 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Tháo gỡ ùn tắc giao thông dịp tết

Dịp cuối năm, lưu lượng người, phuơng tiện di chuyển qua địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng đột biến và bắt đầu xảy ra tình trạng ún ứ từng lúc, từng nơi. Việc sớm có phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội xuân năm 2023 là hết sức cần thiết. Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an Tiền Giang cho biết:

 

Có thể nói, lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông dịp tết năm nay tăng cao hơn nhiều so với các năm trước. Theo đó, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ diễn biến phức tạp tại các nút giao như đường dẫn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (Quốc lộ 30 và ngã 3 An Thái Trung) và điểm cầu Rạch Miễu… đây là những điểm dễ dẫn đến ùn ứ, kéo dài, cục bộ.

* Phóng viên (PV): Lực lượng CSGT Tiền Giang đã chủ động như thế nào trước tình trạng giao thông có thể xảy ra ùn ứ như nêu trên?

* Thượng tá Nguyễn Văn Dũng: Trước tình hình trên, Phòng CSGT - Công an Tiền Giang xây dựng kế hoạch cao điểm tết năm 2023. Cụ thể, 100% lực lượng tổ chức phân luồng điều tiết giao thông tại các nút giao có nguy cơ ùn tắc, dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông.

Theo Công ty BOT cầu Rạch Miễu, từ nay đến Tết Nguyên đán 2023, mật độ phương tiện qua lại 2 hướng tăng cao nên khuyến cáo tài xế chọn qua cầu Rạch Miễu ngoài giờ cao điểm để tránh ùn tắc giao thông kéo dài. Hiện mỗi ngày đêm, cầu Rạch Miễu có gần 20.000 ô tô qua lại; trong đó có 80% phương tiện mua vé tự động ETC. Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có văn bản gửi các ngành liên quan an toàn giao thông 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre tạm thời cấm ô tô 3 trục trở lên theo khung giờ. Cụ thể, từ ngày 11 đến hết 31-1-2023 cấm xe 3 trục qua cầu Rạch Miễu từ 15 giờ đến 19 giờ. Đồng thời, đơn vị bố trí nhân lực sẵn sàng thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố của các phương tiện tham gia giao thông trên cầu, đảm bảo an toàn thông suốt.

Lực lượng CSGT tiếp tục thực hiện phương án Bộ Công an, Cục CSGT tổ chức phân luồng từ xa, giảm tải Quốc lộ 1, địa bàn tỉnh Tiền Giang: Quốc lộ 62, đường N2 và cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận… Ngoài ra, lực lượng CSGT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phối hợp tổ chức phân luồng 1 chiều trên cầu Rạch Miễu nhằm giảm tải từng lúc, từng nơi, tạo mọi điều kiện tốt nhất để người đi và về quê an toàn, nhanh chóng.

* PV: Đồng chí có khuyến cáo gì cho người dân tham gia giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2023?

* Thượng tá Nguyễn Văn Dũng: Khuyến cáo người dân, người tham gia giao thông chọn hướng đi và thời gian thích hợp để trách ùn tắc cục bộ kéo dài.

Ngoài ra, lực lượng CSGT tập trung xử lý vi phạm các trường hợp vi phạm đi không đúng phần đường, làn đường, lấn tuyến dễ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, trong đợt cao điểm tết, CSGT tiếp tục tổ chức tuần tra kiểm soát công khai, mật phục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có biểu hiện nghi vấn vi phạm. Đặc biệt, CSGT sẽ tập trung vào 4 nhóm hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông theo Kế hoạch 299 của Bộ Công an như tốc độ, ma túy, quá tải, đặc biệt là sử dụng rượu, bia trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

TUẤN LÂM (thực hiện)

.
.
.