.

Dự kiến khởi công cầu bắc qua vàm Kỳ Hôn trước 30-4-2023

Cập nhật: 16:40, 09/02/2023 (GMT+7)

(ABO) Bến phà Xuân Đông - đưa khách từ TP. Mỹ Tho ngang rạch Kỳ Hôn sang xã Xuân Đông đến khu vực Gò Công, tỉnh Tiền Giang và huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre là tuyến giao thông quan trọng. Nhu cầu lưu thông qua lại rất cao, nhất là các ngày lễ tết, ngày rằm thì nhu cầu đi lại tăng đột biến.

Cầu Chợ Gạo hoàn thành đưa vào sử dụng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại xã Xuân Đông.
Cầu Chợ Gạo bắc qua vàm Kỳ Hôn hoàn thành đưa vào sử dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại xã Xuân Đông.

Theo ghi nhận phóng viên, phà Xuân Đông có trên dưới 1.000 lượt người qua lại mỗi ngày. Đặc biệt, các ngày lễ tết, ngày rằm thì lượng người và phương tiện tăng đột biến, thậm chí tiếp nhận gần 20.000 lượt qua lại.

Trước vấn đề trên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang Trần Minh Trung cho biết, cầu bắc qua vàm Kỳ Hôn (gần bến phà Xuân Đông) dự kíến sẽ được khởi công trước 30-4-2023 với tên gọi là cầu Chợ Gạo. Được biết đây là một trong 3 cây cầu lớn nằm trong Dự án Đường 864 dọc sông Tiền với kinh phí 264 tỷ đồng (đoạn huyện Chợ Gạo 264 tỷ đồng, đoạn TP. Mỹ Tho 101 tỷ đồng).

Cầu Chợ Gạo với hạng mục cầu chính và đường vào cầu Chợ Gạo dài 927,5 m tiếp nối hạng mục đoạn từ Quốc lộ 50 đến cầu Chợ Gạo tại Km1+712.50, sau đó vượt qua kinh bằng cầu Chợ Gạo và nối vào đoạn từ cầu Chợ Gạo đến đường tỉnh 877B tại Km2+640.00.

Trong đó chiều dài phần cầu là 588 m, phần đường vào cầu là 339.5 m, cầu có chiều rộng 12 m, sử dụng kết cấu mặt đường bê tông nhựa cấp cao. Về giao thông thủy mặt tĩnh không đứng cao và mặt tĩnh không ngang cho tàu thuyền qua lại là 9,5 m và 60 m.

HOÀNG LONG

.
.
.