.

Tiền Giang: Kiên quyết xử lý đua xe trái phép

Cập nhật: 11:07, 17/02/2023 (GMT+7)

Thời gian gần đây, tại tỉnh Tiền Giang, “nhen nhóm”diễn ra tình trạng nhiều thanh, thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ… không chỉ vào ban đêm, mà còn cả ban ngày.

Theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, năm 2022, toàn quốc phát hiện, ngăn chặn và xử lý 132 vụ với 2.464 đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; trong đó, đã khởi tố 9 vụ, 66 đối tượng.

Riêng tại Tiền Giang, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thực hiện hàng loạt kế hoạch, phương án phòng, chống đua kéo xe trái phép; lực lượng công an các cấp kết hợp xuất quân 1.194 tổ, với 3.427 chiến sĩ kết hợp các đơn vị tham gia.

Qua đó, lực lượng phát hiện 4 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, triển khai phương án ngăn chặn, bắt giữ 7 nhóm, 137 đối tượng có hành vi đua kéo xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, tạm giữ 142 xe mô tô các loại, xử lý 54 trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giữ 6 đối tượng vi phạm.                                      Ảnh: Lê Hoài
Khởi tố vụ án, bắt tạm giữ 6 đối tượng vi phạm. Ảnh: Lê Hoài

Mới đây nhất, các lực lượng nắm nguồn tin xác định tối ngày 11-2 có nhóm thanh, thiếu niên (khoảng 50 xe mô tô) tụ tập đua xe trái phép trên Quốc lộ 1 (hướng từ Mỹ Thuận - TP. Mỹ Tho, đoạn xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Lập tức, Phòng CSGT lập phương án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan (Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Châu Thành…) huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ kết hợp trinh sát hóa trang mật phục chốt chặn, vây bắt 44 đối tượng, thu giữ 43 xe máy, trong đó có nhiều “xe cọp” và hầu hết các xe đã thay đổi kết cấu, hình dáng, độ máy, tăng công suất động cơ... nhằm phục vụ mục đích đua kéo xe trái phép.

Đến ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giữ 6 đối tượng được xác định liên quan đến vụ đua kéo xe trái phép trên tuyến Quốc lộ 1 vào đêm 11-2. Các đối tượng gồm: Trần Phú Quý,  Nguyễn Hữu Lộc, Trần Ngọc Qui, Huỳnh Văn Khánh, Huỳnh Văn Thành Đạt, Bùi Nguyễn Trung Hậu có tuổi đời còn rất trẻ (sinh từ năm 1999 đến 2003).

Qua điều tra, Quý và Khánh thừa nhận hành vi tụ tập dàn hàng ngang, chặn dừng các phương tiện tham gia lưu thông để các đối tượng khác tham gia đua xe. Còn Lộc, Qui, Đạt, Hậu thì điều khiển xe mô tô đua kéo xe trên tuyến Quốc lộ 1. Hành vi này làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.

Theo Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ (Phòng CSGT - Công an tỉnh Tiền Giang), các đối tượng đua kéo xe trái phép rất manh động, sẵn sàng đâm va vào các chiến sĩ, các xe làm nhiệm vụ.

Các “quái xế” liên tục lạng lách, phóng nhanh… tìm đường thoát thân khi bị vây bắt, thậm chí các “quái xế” bỏ xe chạy trốn. Tuy nhiên, dù các đối tượng chạy thoát hay bỏ trốn thì bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an cũng điều tra mời làm việc xử lý đúng theo quy định pháp luật sau đó.

Theo Phòng CSGT, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua kéo xe trái phép là do sự hiểu biết về pháp luật của các em còn hạn chế; mặt khác, gia đình chiều chuộng mua xe, giao xe cho con sử dụng ngay cả khi chưa đủ tuổi. Cùng với đó, các “lò độ xe” nhằm mục đích quảng cáo và vì lợi nhuận sẵn sàng biến các xe thông thường thành những chiếc xe có vận tốc lớn để trợ giúp cho trò chơi tốc độ của thanh, thiếu niên.

Thượng tá Đặng Việt Bình, Trưởng Công an huyện Châu Thành cho biết, năm 2022, Châu Thành khởi tố 2 vụ, 12 bị can về tội gây rối trật tự công cộng, các đối tượng này có hành vi tụ tập đua xe, gây mất ATGT, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đặc biệt, đối với các hành vi đua kéo xe trái phép là đơn vị chỉ đạo xử lý nhanh, quyết liệt, xử lý từ gốc, đúng đối tượng cầm đầu, chủ mưu để kịp thời đưa ra truy cứu trách nhiệm hình sự nhằm răn đe cho các đối tượng khác.

Bên cạnh đó, các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, để người dân ủng hộ lực lượng khi làm nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác giáo dục con em từ trong gia đình: “Nói không với đua kéo xe trái phép”.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSGT cho biết, phương thức, thủ đoạn của các nhóm đua xe trái phép hoạt động ngày càng tinh vi hơn, có cử các đối tượng cảnh giới, nghiên cứu để né tránh xử lý hoặc thoát vòng vây khi gặp lực lượng chức năng. Tuy nhiên, các đối tượng đua kéo xe trái phép ở Tiền Giang đều bị theo dõi, tóm gọn, xử lý theo quy định pháp luật.

“Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ có kế hoạch, phương án về việc phòng, chống nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua kéo xe trái phép trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chế tài xử phạt đối với hành vi lái xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, cổ vũ tổ chức đua xe trái phép.

Tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn bắt giữ ngay từ đầu, xử lý nghiêm các trường hợp đua xe trái phép; thanh, thiếu niên tụ tập đông người vi phạm trật tự, ATGT, trật tự công cộng”, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm.

TUẤN LÂM

.
.
.