Thứ Sáu, 07/07/2017, 09:15 (GMT+7)
.

Cơ hội mở thêm tuyến du lịch mới ở Tiền Giang

Ngày 6-7, Trung tâm Xúc tiến - Đầu tư và Du lịch tỉnh tổ chức Đoàn khảo sát tuyến du lịch kết nối một số địa điểm tham quan du lịch như: Làng nghề dệt chiếu Long Định, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, Khu Du lịch nghỉ dưỡng Bảo Đăng, Khu Du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười; tham quan, mua sắm tại điểm sản xuất kẹo khóm Tân Phước, điểm sản xuất sôcôla của Chocolate Kimmy’s.

Tham gia đoàn khảo sát có ông Trần Văn Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phước; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cùng các công ty du lịch lữ hành trong tỉnh, của TP. Hồ Chí Minh và một số du khách nước ngoài.

Theo đánh giá của các thành viên trong đoàn, nếu được đầu tư và khai thác tốt thì tuyến du lịch này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho du lịch huyện Tân Phước cũng như của Tiền Giang phát triển.

Tham gia cùng đoàn khảo sát, phóng viên Báo Ấp Bắc đã ghi lại một số hình ảnh về tuyến du lịch này.

Xuất phát chuyến đi của đoàn khảo sát tại TP. Mỹ Tho bằng đường bộ và điểm đến tham quan đầu tiên của đoàn là Làng nghề dệt chiếu Long Định (xã Long Định, huyện Châu Thành)
Xuất phát chuyến đi của đoàn khảo sát tại TP. Mỹ Tho bằng đường bộ và điểm đến tham quan đầu tiên của đoàn là Làng nghề dệt chiếu Long Định (xã Long Định, huyện Châu Thành)
Đoàn khảo sát đang tham quan tìm hiểu về công đoạn in bông trong quy trình làm nên chiếc chiếu bông ở Làng nghề dệt chiếu Long Định.
Đoàn khảo sát đang tham quan tìm hiểu về công đoạn in bông trong quy trình làm nên chiếc chiếu bông ở Làng nghề dệt chiếu Long Định.
Điểm đến thứ hai của đoàn khảo sát là Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác (xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước). Nơi du lịch tâm linh này đã góp phần đưa du khách đến với huyện Tân Phước ngày càng đông
Điểm đến thứ hai của đoàn khảo sát là Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác (xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước). Nơi du lịch tâm linh này đã góp phần đưa du khách đến với huyện Tân Phước ngày càng đông.
Điểm đến thứ ba trong chuyến khảo sát là Khu du lịch nghỉ dưỡng Bảo Đăng (xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước), có diện tích hơn 5ha, với nhiều hình loại hình vui chơi, nghỉ dưỡng hấp dẫn dành cho du khách
Điểm đến thứ ba trong chuyến khảo sát là Khu du lịch nghỉ dưỡng Bảo Đăng (xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước), có diện tích hơn 5 ha, với nhiều hình loại hình vui chơi, nghỉ dưỡng hấp dẫn dành cho du khách
Chèo xuồng tham quan cánh đồng khóm, thanh long là một trong những sản phẩm du lịch Khu du lịch nghỉ dưỡng Bảo Đăng đang khai thác
Chèo xuồng tham quan cánh đồng khóm, thanh long là một trong những sản phẩm du lịch Khu Du lịch nghỉ dưỡng Bảo Đăng đang khai thác.
Sau khi kết thúc các điểm tham quan bằng đường bộ, từ Khu du lịch nghỉ dưỡng Bảo Đăng đoàn khảo sát đã lên ghe di chuyển đến Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười (xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước)
Sau khi kết thúc các điểm tham quan bằng đường bộ, từ Khu du lịch nghỉ dưỡng Bảo Đăng đoàn khảo sát đã lên ghe di chuyển đến Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười (xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước).
Con đường sông dẫn vào Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười
Con đường sông dẫn vào Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười
Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười là điểm du lịch thứ tư mà đoàn khảo sát đến. Khu du lịch này đang được Công ty Du lịch Công đoàn Tiền giang triển khai thực hiện đề án đầu tư cơ sở hạng tầng du lịch với nhiều hạng mục
Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười là điểm du lịch thứ tư mà đoàn khảo sát đến. Khu du lịch này đang được Công ty Du lịch Công đoàn Tiền Giang triển khai thực hiện đề án đầu tư cơ sở hạng tầng du lịch với nhiều hạng mục.
Trên đường từ Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười về lại TP. Mỹ Tho, đoàn khảo sát đã dừng chân tại một điểm sản xuất kẹo khóm để thưởng thức nước ép khóm, ăn kẹo khóm và có thể mua sản phẩm đem về làm quà.
Trên đường từ Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười về lại TP. Mỹ Tho bằng đường bộ, đoàn khảo sát đã dừng chân tại một điểm sản xuất kẹo khóm (xã Phước Lập, huyện Tân Phước) để thưởng thức nước ép khóm, ăn kẹo khóm và có thể mua sản phẩm đem về làm quà.
Kimmy’s Chocolate là điểm sản xuất sôcôla nằm trên Quốc lộ 1A thuộc ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành là điểm dừng chân thứ hai trên đường về TP. Mỹ Tho của đoàn khảo sát.
Kimmy’s Chocolate là điểm sản xuất sôcôla nằm trên Quốc lộ 1A thuộc ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành là điểm dừng chân thứ hai trên đường về TP. Mỹ Tho của đoàn khảo sát.
Đoàn khảo sát thưởng thức các sản phẩm làm từ ca cao và sôcôla tại  Kimmy’s Chocolate
Đoàn khảo sát thưởng thức các sản phẩm làm từ ca cao và sôcôla tại Kimmy’s Chocolate.
Đoàn khảo sát chụp hình lưu niệm tại Kimmy’s Chocolate và đây cũng là điểm tham quan cuối cùng của chuyến khảo sát tuyến du lịch.
Đoàn khảo sát chụp hình lưu niệm tại Kimmy’s Chocolate và đây cũng là điểm tham quan cuối cùng của chuyến khảo sát tuyến du lịch.

 HỮU NGHỊ (thực hiện)

.
.
.