Chủ Nhật, 17/03/2019, 10:04 (GMT+7)
.

Về ngôi trường trung học đầu tiên của đất Nam kỳ

(ABO) Tối 16-3 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu kỷ niệm 140 năm thành lập. Với tên gọi đầu tiên Collège de My Tho, đây là ngôi trường có dề dày lịch sử lâu đời của nam bộ. 

Năm 1942 trường có tên là Collège Le Myre De Villers. Năm 1953, trường đổi tên nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu cho tới nay. Là trường trung học đầu tiên ở đất Nam Kỳ, trải qua nhiều thăng trầm biến cố của lịch sử, biết bao thế hệ học sinh ưu tú, anh hùng kiệt xuất của dân tộc đã trưởng thành từ mái trường này như: Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Giáo sư - Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng...

Phát huy truyền thống "Cách mạng - Dạy giỏi - Học giỏi" của mình, 140 năm qua tập thể giáo viên, học sinh nhà trường đã không ngừng nỗ lực dạy tốt, học tốt.

Báo Ấp Bắc xin giới thiệu vài hình ảnh của trường Nguyễn Đình Chiểu hôm nay và trong buổi lễ kỷ niệm 140 năm.

a
 
a
 
a
 
a
 
a
Hội đồng sư phạm nhà trường.
a
a
Các đại biểu về dự lễ kỷ niệm 140 năm ngày thành lập trường.
a
 
a
Văn nghệ chào mừng buổi lễ
a
Lãnh đạo nhà trường tặng hoa tri ân với 2 cựu học sinh lão thành cách mạng.

DUY NHỰT (thực hiện)

.
.
.