Thứ Tư, 12/08/2020, 10:18 (GMT+7)
.

14 ngày nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tiền Giang đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế cho 240 công dân Việt Nam (152 nữ và 88 nam) về từ Singapore được cách ly tại khu cách ly tập trung Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn BB924 (Trường Quân sự Tiền Giang cũ). Những công dân này được Tiền Giang tiếp nhận cách ly y tế vào 17 giờ ngày 27-7.

Toàn bộ công dân được cách ly đều được 2 lần lấy mẫu dịch  ngoáy họng gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm  và đều cho kết quả âm tính với SARS- CoV-2.
Toàn bộ công dân được cách ly đều được 2 lần lấy mẫu dịch ngoáy họng gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với SARS- CoV-2.
Công dân được cung cấp miễn phí suất ăn và dụng cụ sinh hoạt thiết yếu trong 14 ngày thực hiện cách ly.
Công dân được cung cấp miễn phí suất ăn và dụng cụ sinh hoạt thiết yếu trong 14 ngày thực hiện cách ly.
BS CKII Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tiền Giang trao  chứng nhận hoàn thành cách ly y tế cho công dân.
BS CKII Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tiền Giang trao chứng nhận hoàn thành cách ly y tế cho công dân.
Đại tá Nguyễn Văn Bé Bảy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, chúc mừng công dân hoàn thành cách ly trở về địa phương.
Đại tá Nguyễn Văn Bé Bảy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, chúc mừng công dân hoàn thành cách ly trở về địa phương.
Công dân trong khu cách ly nôn nao được trở về nhà với niềm hạnh phúc  là kết quả xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2.
Công dân trong khu cách ly nôn nao được trở về nhà
Các chiến sĩ quân đội hỗ trợ công dân vận chuyển hành lý để trở về nhà.
Các chiến sĩ quân đội hỗ trợ công dân vận chuyển hành lý để trở về nhà.
Lưu luyến phút chia tay!
Lưu luyến phút chia tay!

 THỦY HÀ (thực hiện)

.
.
.