Thứ Tư, 30/05/2012, 14:42 (GMT+7)
.

Tranh chấp đất khẩn hoang

Ông Lê Hùng Chống ngụ P.3 (TP. Mỹ Tho) khiếu nại: Trước đây, ông có mua và khẩn hoang hơn 18.000m2 đất tại xã Phước Lập (Tân Phước) và được cấp “giấy đỏ” vào năm 1999. Mới đây, ông phát hiện có người đến canh tác trên đất của mình. Người canh tác cho biết, đã mua lại của ông N. năm 1997.

Khiếu nại của ông Chống được Phòng TN&MT huyện Tân Phước trả lời: Công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong thời gian qua trên địa bàn huyện có thiếu sót, trùng lắp.

Ông Chống với ông N. là anh em, cùng khẩn hoang chung một vùng đất (không có tờ bản đồ và số thửa) nên việc cấp chồng chéo là khó tránh khỏi.

Hiện tại, Phòng TN&MT huyện đang tiến hành rà soát, kiểm tra lại hiện trạng quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện để tham mưu cho UBND huyện các giải pháp khắc phục.    

               TỔ CTBĐ
 

.
.
.