Thứ Sáu, 29/06/2012, 09:52 (GMT+7)
.

Đã thống nhất sao còn khiếu nại về lối đi?

Bà Nguyễn Thị Ni ngụ ấp Giồng Cát (Long Hòa, TX. Gò Công) khiếu nại: Hộ ông Nguyễn Thành Công lấn ranh đất làm lối đi công cộng, chính quyền giải quyết chưa thỏa đáng.

Khiếu nại của bà Ni được UBND xã Long Hòa trả lời: Theo sơ đồ địa chính hiện đang lưu giữ tại xã thì con đường này đã có từ lâu. Điểm khởi đầu (phía Bắc) từ đường Giồng Cát đi qua hết đất bà Ni (phía Nam) là cuối đường. Trên bản đồ không thể hiện chiều rộng con đường là bao nhiêu. Nhưng theo bà con ở địa phương cũng như qua các lần hòa giải trước đây, hai bên đều thừa nhận con đường có bề ngang khoảng 2,17m.

Hộ bà Ni đã thống nhất ranh đất theo các cột mốc đã cắm trước đây, nay gia đình bà phá bỏ hàng rào cũ lấn ra lối đi chung là không đúng. Sự việc được chính quyền cơ sở nhiều lần đưa ra giải quyết nhưng không thành nên đã chuyển hồ sơ tranh chấp của hai bên về tòa án xem xét, giải quyết.

TỔ CTBĐ

.
.
.