Thứ Bảy, 06/10/2012, 07:02 (GMT+7)
.

Hàng xóm tranh chấp lối đi công cộng

Bà Phạm Thị Sáu ngụ ấp An Thái (An Cư, Cái Bè) khiếu nại: Đường đi công cộng đã có từ lâu, nay bà Viễn xây hàng rào gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

UBND xã An Cư trả lời vụ việc này như sau: Qua xác minh cũng như “Tờ vi bằng” của ông Đặng Văn Cúc (người bán đất cho bà Viễn và ông Hai) ghi rõ phần đất đã bán như sau: Từ cửa nhà bà Viễn ra tới lộ có chiều ngang 2 mét; từ cửa nhà bà Viễn trở vào tới nhà ông Phạm Văn Hai (cha bà Sáu) có chiều ngang 1 mét.

Như vậy, việc bà Viễn xây hàng rào là đúng theo diện tích mà trước kia ông Cúc đã bán. Nội vụ tranh chấp, xã An Cư nhiều lần đưa ra hòa giải không thành và đã chuyển tòa án xem xét, giải quyết.

TỔ CTBĐ
 

.
.
.