Thứ Hai, 24/12/2012, 18:10 (GMT+7)
.

Tuổi già sống neo đơn, không tiền sửa lại nhà

Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1950, ngụ tổ 7, ấp 1 (Tân Lập 1, Tân Phước). Bà sống một mình trong căn nhà lá khoảng 24m2 đã xuống cấp, không biết sập lúc nào, được cất trên phần đất của người bà con nhận khoán trồng khóm của Nông trường Tân Lập.

Lâu nay, hàng ngày bà ngồi tại chỗ may vá quần áo cũ của bà con lối xóm, thu nhập từ 5.000 - 15.000 đồng, bữa ăn còn lo không đủ, lấy tiền đâu mà lo sửa nhà - bà Huệ tâm sự.

Bà mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp bà sửa lại căn nhà được chắc chắn để bà an tâm may vá kiếm sống qua ngày.

TĂNG VĂN HẠNH

.
.
.