.

Đổ xô đi xem buồng chuối "lạ" có hơn 180 nải

Cập nhật: 07:23, 15/08/2013 (GMT+7)

Gần đây, nhiều người dân ở xã Hoài Đức (Hoài Nhơn, Bình Định) đang xôn xao trước cây chuối của một hộ gia đình trong xã. Cây chuối này trổ buồng với hơn 180 nải chuối và hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

 Buồng chuối với hơn 180 nải . Ảnh: Dân trí
Buồng chuối với hơn 180 nải . Ảnh: Dân trí

Cây chuối trên thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Điệp và bà Phạm Thị Diễn. Được biết, vào đầu năm 2013, một người thân đã cho gia đình ông Điệp cây chuối thuộc giống chuối Dạ hương này.

Ông trồng nó ở bên hiên nhà và đến đầu tháng 5-2013, cây chuối bắt đầu trổ buồng. Điều đáng ngạc nhiên là buồng chuối liên tục phát triển, dài ra với hơn 100 nải chuối.

Sau đó, việc phát triển của buồng chuối “lạ” vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đến nay buồng chuối đã cho ra khoảng hơn 180 nải, dài gần 2m.

Trong khi đó, theo ông Điệp, bắp chuối vẫn còn to, hứa hẹn sẽ còn tiếp tục sinh ra nhiều nải. Vợ chồng người đàn ông này đã phải dùng gậy làm giá đỡ cho buồng chuối vì nó quá nặng.

(Theo vietnamnet.vn)

.
.
.