.
NGƯỜI DÂN ẤP MỸ HƯNG, XÃ LONG TIÊN (CAI LẬY):

Không đồng tình phán quyết của tòa án

Cập nhật: 11:08, 16/08/2013 (GMT+7)

Trên chuyên mục “Bạn đọc phản ánh” Báo Ấp Bắc số 3008, ra ngày 17-7-2013 có đăng bài “Quyết định của tòa và chuyện tình làng, nghĩa xóm qua một trường hợp khiếu nại”, phản ánh việc tòa án buộc anh Nguyễn Văn Ngoãn phải “bán” cho anh Thái Minh Thảo một phần đất rộng 1,5 m, dài 23 m, tổng diện tích
35,2 m2 với giá 5.280.000 đồng để làm đường nước là chưa thấu tình, đạt lý, sứt mẻ tình làng nghĩa xóm.

Ngày 19-7, sau khi đọc bài báo, ông Nguyễn Văn Tươi, Tổ trưởng cùng 23 hộ dân ấp Mỹ Hưng, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy rất bức xúc và đã đồng loạt đứng đơn gởi đến Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng các ngành hữu quan bày tỏ thái độ không đồng tình với quyết định của Bản án số 239/2013/DSPT ngày 14-5-2013 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc giải quyết tranh chấp “Bất động sản liền kề, mở đường nước tưới tiêu”…

Trong đơn có nêu: “…Việc anh Nguyễn Văn Ngoãn đồng ý cho anh Thái Minh Thảo đặt bọng để lấy nước tưới tiêu mà không yêu cầu phải trả thêm một khoản chi phí nào là đã rất tình nghĩa…. Đừng để cho những người như ông Thảo lợi dụng lòng tốt của người hàng xóm và sự sơ hở của pháp luật để đòi hỏi quá đáng cho quyền lợi của mình”.

Thiết nghĩ, các ngành chức năng cần quan tâm, xem xét đơn của người dân ấp Mỹ Hưng, nhanh chóng sửa sai trên tinh thần cải cách tư pháp và thượng tôn pháp luật.

Tổ CTBĐ
 

.
.
.