Thứ Hai, 20/01/2014, 09:55 (GMT+7)
.

2 em bệnh nặng, gia đình không tiền chữa trị

Suốt nhiều năm qua, em Đinh Thị Tiền (17 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông) luôn phải chịu đựng những cơn nhức mắt, đau đầu hành hạ và chân tay thường xuyên tê cứng. Gia đình vay mượn tiền đưa em lên Bệnh viện Mắt tỉnh khám, phát hiện em bị bệnh viêm màng bồ đào (một bệnh về mắt). Do thuộc hộ nghèo, không có điều kiện chữa trị nên bệnh của em đã biến chứng nặng. Hiện mắt phải của Tiền đã mù hoàn toàn, mắt trái đang mờ dần, em buộc phải nghỉ học.

Cháu Bùi Phi Tùng (trái) và
Cháu Bùi Phi Tùng (ảnh trái) và em Đinh Thị Tiền

Còn cháu Bùi Phi Tùng (4 tuổi, nhà xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho), khi mới lọt lòng, cha cháu đã bỏ 2 mẹ con ra đi. Bất hạnh tiếp tục ập xuống khi mới đây cháu Tùng được các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh chẩn đoán bị ung thư hạch, phải nhập viện điều trị bằng hóa chất. Mẹ cháu buộc phải nghỉ việc để chăm sóc con nên không có nguồn thu nhập để chữa trị bệnh cho con.

Rất mong các nhà hảo tâm giúp 2 em chữa lành bệnh.

CTBĐ 

.
.
.