Thứ Tư, 22/01/2014, 13:19 (GMT+7)
.

Nhà nghèo bị bệnh ung thư

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (ấp 2, Tân Lập 1, Tân Phước) không đất sản xuất, đều đi làm thuê để nuôi đứa con chưa đầy 2 tuổi.

Tháng 8-2013, sức khỏe chị bỗng suy sụp. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát hiện chị bị bệnh ung thư phụ khoa, đã chuyển chị lên Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị, vô hóa chất, tốn gần 20 triệu đồng.

Từ đó đến nay, mỗi tháng chị 2 lần đi vô hóa chất, mua thuốc điều trị, tốn 2 triệu đồng/lần điều trị, nay chi phí lên đến 40 triệu đồng, vay mượn bên ngoài. Hiện giờ chị không còn sức khỏe để lao động, còn mỗi anh Truyền - chồng chị đi làm mướn, khiến cuộc sống gia đình lâm cảnh khốn khó.

Rất mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ gia đình này.

TĂNG VĂN HẠNH

.
.
.