Thứ Năm, 21/08/2014, 19:46 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 22-8

Báo Ấp Bắc số ra ngày 22-8 có các tin bài nổi bật, mời độc giả đón xem.

Ngày 20-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20-8-1864 - 20-8- 2014): Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (xem trang 3).

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa tổ chức triển khai Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba cho bà Trần Thị Ngọc, là bà nội của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa: Truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba cho bà Trần Thị Ngọc (xem trang 1).

Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, thời gian qua tuổi trẻ Công an tỉnh luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực lập thành tích trên các lĩnh vực công tác: Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác (xem trang 2).

Các cấp chính quyền cần dành sự quan tâm, đầu tư về mọi mặt để củng cố, phát triển hợp tác xã hoạt động ngày càng có hiệu quả, làm nền tảng vững chắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới: Phát triển hợp tác xã để xây dựng nông thôn mới (xem trang 5).

Trong thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh đã đề ra nhiều chương trình thiết thực nhằm vận động xã hội hóa giáo dục, góp phần tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vững bước tới trường, chắp cánh ước mơ cho các em: Hội Khuyến học thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng bước đến trường và Thắp sáng niềm tin” (xem trang 6-7).

Nhạc sĩ Nguyễn Nhuận, một trong những nhạc sĩ gạo cội của Tiền Giang, tác giả của ca khúc “Ấp Bắc quê ta” đã từ trần vào lúc 8 giờ ngày 21-8-2014, thọ 77 tuổi. Ông nguyên là Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Tiền Giang, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Tác giả ca khúc “Ấp Bắc quê ta” từ trần (xem trang 12).

Vì mâu thuẫn trong kinh doanh và những bất hòa nhỏ nhặt trong gia đình nên Đức nảy sinh ý định chế tạo bom xăng đặt vào các thùng loa nhằm đe dọa anh cột chèo: Mâu thuẫn nhỏ khiến huynh đệ tương tàn (xem trang 9).

.
.
.