Thứ Sáu, 27/11/2015, 05:54 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 27-11

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 27-11, với những thông tin nổi bật.

 Những thông tin nổi bật trên trang 1, 2, 3: Triển khai, quán triệt các nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI; Tổng kết công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2015; Trường Mầm non Hoa Hồng đạt chuẩn Quốc gia mức độ I; Cả nước có 686 ha nuôi trồng thủy sản đạt chứng nhận VietGAP.

Từ khi có Dự án Ngọt hóa Gò Công, Bình Xuân đã vượt qua khó khăn về điều kiện tự nhiên, mỗi năm sản xuất 3 vụ lúa ăn chắc, phát triển trồng trọt và chăn nuôi, mang lại cuộc sống ấm no cho những nông dân “chịu thương, chịu khó”. Dự án Ngọt hóa Gò Công “hồi sinh” vùng đất khó Bình Xuân (xem trang 4).

Đưa hàng Việt về nông thôn là một trong những chương trình trọng điểm của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuy nhiên, qua 5 năm triển khai thực hiện đã bộc lộ một số bất cập. Đưa hàng Việt về nông thôn: Hiệu quả chưa như mong muốn (xem trang 5).

Công trình Đường và kè sông Tiền khu vực TP. Mỹ Tho ngoài tác dụng chống sạt lở dọc bờ sông, công trình còn tạo “điểm nhấn” trong cải tạo, chỉnh trang đô thị, phát triển khu dân cư và kinh tế - xã hội của TP. Mỹ Tho. Sắc màu cho bức tranh TP. Mỹ Tho (xem trang 7).

Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (thuộc địa bàn xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước) được tỉnh có chủ trương triển khai phát triển du lịch từ nhiều năm nay, nhưng không mang lại hiệu quả dù khu bảo tồn sinh thái này có nhiều cơ hội phát triển ngành công nghiệp “không khói”. Khai thác du lịch ở Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười: Đừng chần chờ! (xem trang 8).

.
.
.