Thứ Sáu, 20/05/2016, 14:21 (GMT+7)
.

Một địa chỉ khó khăn cần sự giúp đỡ

Đó là trường hợp của gia đình anh Phạm Văn Sang, sinh năm 1984 (ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy). Nhiều năm qua, anh Sang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo. Số tiền vay mượn bạn bè, người thân đã lên đến hàng chục triệu đồng; bao nhiêu của cải của gia đình phải bán đi để lo chữa bệnh cho anh.

Bệnh tình ngày càng nặng, anh đã qua đời năm 33 tuổi, để lại người vợ là chị Dương Ngọc Lan Thanh (sinh năm 1985) hiện đang công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành và đứa con là Phạm Gia Huy (sinh năm 2014).

Hoàn cảnh gia đình của anh chị rất khó khăn. Gia đình hai bên cũng nghèo nên không thể giúp đỡ được nhiều. Căn nhà mà vợ chồng anh đang ở trống trước hở sau, tải sản không có gì đáng giá.

Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để chị Thanh có điều kiện nuôi dạy cháu Gia Huy. 

CHÂU THÀNH

.
.
.