Thứ Ba, 20/09/2016, 08:51 (GMT+7)
.

Hỗ trợ ông Nguyễn Văn Lộc 5 triệu đồng

Báo Ấp Bắc số 3440, ra ngày 11-5-2016 có đăng bài 2 hoàn cảnh nạn nhân chất độc da cam cần giúp đỡ, phản ánh trường hợp của ông Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1948, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy có hoàn cảnh thương tâm.

Đại diện Báo Ấp Bắc trao 5 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Hoàng, cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH xã Mỹ Long.
Đại diện Báo Ấp Bắc trao 5 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Hoàng, cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH xã Mỹ Long.

Ông Lộc tham gia du kích xã năm 1968 cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước
30-4-1975. Quá trình chiến đấu, ông bị thương 2 lần, hưởng chế độ thương binh 1 lần. Gia đình ông có 4 người thuộc 3 thế hệ đều bị phơi nhiễm chất độc hóa học, thuộc diện hộ nghèo có sổ do bệnh tật hoành hành nên trong nhà không ai còn khả năng lao động, thường xuyên lâm cảnh khó khăn, thiếu thốn, sống chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm và không có điều kiện sửa lại căn nhà đang có nguy cơ sụp đổ.

Sau khi báo đăng, bà Huỳnh Thị Bé, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Tiền Giang đã hỗ trợ gia đình ông Lộc 5 triệu đồng. Ngày 12-9-2016, đại diện Báo Ấp Bắc đã trao số tiền trên cho UBND xã Mỹ Long.
Báo Ấp Bắc đang vận động kinh phí xây hoặc sửa lại căn nhà của ông Lộc. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Ấp Bắc (số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho) hoặc  điện thoại số: 0733873119.

ANH ĐẬU

.
.
.