Chủ Nhật, 04/12/2016, 21:31 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 5-12

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 5-12., với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên rau, củ, quả; Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hơn 377,5 tỷ đồng dự trữ, cung ứng hàng hóa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Công ty Lương thực Tiền Giang 5 lần đạt Thương hiệu Quốc gia.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh công tác giáo dục, vận động nông dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, Hội Nông dân kết hợp Ban An toàn giao thông huyện Cai Lậy đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình phát huy vai trò của cán bộ, hội viên nông dân góp sức đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nông dân góp sức đảm bảo trật tự an toàn giao thông (xem trang 4).

Còn 1 tháng nữa là bước sang năm mới, các nhà sản xuất và kinh doanh lịch Tết đang tất bật chuẩn bị sản phẩm để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Lịch Tết năm nay được các doanh nghiệp, nhà sản xuất đầu tư cải tiến mẫu mã sản phẩm, nhiều sản phẩm mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Lịch tết 2017: Đậm đà bản sắc Việt (xem trang 5).

Nằm ở tả ngạn sông Tiền, mảnh đất trù phú Cái Bè không chỉ được mệnh danh là “vương quốc trái cây” với trên 16.000 ha vườn cây ăn trái trĩu quả, còn được biết đến như một thiên đường của du lịch sinh thái. Hàng năm, Cái Bè thu hút hơn 100.000 lượt khách du lịch, trong đó hơn 70% là khách nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng. Phát triển mô hình du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng (xem trang 6).

Để trẻ em phát triển một cách lành mạnh, các bậc phụ huynh cần nắm bắt, chọn lựa những loại hình cũng như những mặt hàng phù hợp để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của con em mình. Cần chọn lọc các mặt hàng giải trí cho trẻ em (xem trang 8).

Ngoài ra trên số báo này còn có Phụ trang chuyên đề Đời sống văn hóa.

.
.
.