Chủ Nhật, 12/03/2017, 22:25 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 13-3

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 13-3, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc về tiến độ đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; Họp bàn bồi thường, thu hồi đất Dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1; Hỗ trợ 54.000 USD thực hiện Dự án Giáo dục hòa nhập năm 2017; 280 tỷ đồng đầu tư xây dựng công viên trái cây ở huyện Cái Bè; Cô gái bị xích chân đã được đưa vào Trung tâm Công tác xã hội.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai trên địa bàn huyện Chợ Gạo qua hơn 6 năm đã cải thiện đáng kể sản xuất nông nghiệp, điều kiện sống ở nông thôn. Có được kết quả đó là nhờ huyện đã phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới (xem trang 4).

Nhiều chương trình tín dụng chính sách như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh - sinh viên, giải quyết việc làm, nước sạch - vệ sinh môi trường... đã và đang phát huy tác dụng, góp phần thay đổi đáng kể cuộc sống của người dân, nhất là hộ nghèo. Tín dụng chính sách thay đổi cuộc sống hộ nghèo (xem trang 5).

Trong nhiều năm qua, Lương y Trần Bửu Lộc, Phó Chủ tịch Hội Đông y phường 3 được nhiều người biết đến do hết lòng chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Hết lòng chăm sóc sức khỏe nhân dân (xem trang 7).

Thời gian gần đây, tình trạng sạt lở ở cù lao Tân Phong ngày càng nhiều, đang ở mức báo động, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Một trong những nguyên nhân chủ yếu, tác động trực tiếp là do “cát tặc” khai thác trái phép ngày càng tăng, manh động, lộng hành. Cù lao Tân Phong bị “cát tặc” hoành hành (xem trang 9).

.
.
.