Thứ Năm, 25/05/2017, 20:51 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 26-5

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 26-5, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Tiền Giang; Đoàn công tác Trung ương làm việc về Kết luận 61-KL/TW; Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017; Xây dựng 660 ha mô hình Cánh đồng lớn kiểu mẫu.

Trước tình hình cây vú sữa Lò Rèn bị suy kiệt nặng, từ năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp tỉnh phải tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp khôi phục loại cây trồng đặc sản này. Giải pháp để bảo tồn vú sữa Lò Rèn (xem trang 5).

Trên trang 6, 7 là những thông tin về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phan Văn Khỏe nhân Hội thảo khoa học “Đồng chí Phan Văn Khỏe - người chiến sĩ cộng sản kiên cường của Nam Kỳ”.

Để giảm thiệt hại cho cây trồng do tác động từ biến đổi khí hậu, thời gian qua, xã Thạnh Nhựt (huyện Gò Công Tây) đã đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước, thổ nhưỡng. Tập trung nâng cấp tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo (xem trang 8).

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2016 - 2020. Làm gì để việc xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” đạt hiệu quả? (xem trang 9).

Ngày 24-5, Quốc hội làm việc ở Hội trường để thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. Đại biểu Tạ Minh Tâm (Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang): Góp ý về 3 nhóm vấn đề vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (xem trang 10).

Trong những năm gần đây, phong trào tập luyện và thi đấu môn Quần vợt (tennis) trên địa bàn tỉnh có bước phát triển. Người chơi tennis không còn gói gọn ở đối tượng cán bộ, công chức, viên chức nữa, mà đã mở rộng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Quần vợt phát triển từ “đòn bẩy” xã hội hóa (xem trang 12).

.
.
.