Chủ Nhật, 13/08/2017, 21:33 (GMT+7)
.

Đón đọc báo Ấp Bắc số ra ngày 14-8

Mời độc giả đón đọc báo Ấp Bắc số ra ngày 14-8 với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ đại biểu phụ nữ tỉnh; Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi; Phát hiện 1 trường hợp đổ phế thải trái phép.

Thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh triển khai Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo tại 2 chợ đầu mối lớn của thành phố. Sắp tới đây, thịt heo vào TP. Hồ Chí Minh bắt buộc phải qua truy xuất nguồn gốc. Chính vì vậy, để thịt heo thuận lợi vào thị trường này, các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cần phải tham gia đề án. Người nuôi còn lúng túng (xem trang 4).

Hiện tại, nguồn giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh vẫn còn thiếu. Đứng trước thực trạng trên, ngành GD-ĐT tỉnh nhà đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng bổ sung nguồn nhân lực cho ngành và phấn đấu duy trì tốt chất lượng giáo dục ở bậc học này. Giáo viên mầm non - “bài toán” còn nan giải (xem trang 6).

Chàng trai 8X quê ở huyện Gò Công Tây Trần Đặng Đăng Khoa đang thực hiện lộ trình dài 50.000 km, đi qua 35 quốc gia trên thế giới với chiếc xe Honda wave đời 2008. Đó là hành trình của giấc mơ được ấp ủ suốt 20 năm qua. Chàng trai 8X và hành trình ấp ủ 20 năm (xem trang 8).

Xuất hiện ở vùng biển Gò Công khoảng 3 năm nay, ốc cau (còn gọi là ốc cà na) đã mang đến cho nhiều người dân nơi đây nguồn thu nhập đáng kể. Nhiều người mạnh dạn đầu tư ghe, lưới để khai thác loài ốc này. Rộn ràng mùa ốc cau (xem trang 10).

.
.
.