Thứ Tư, 08/11/2017, 17:51 (GMT+7)
.

Đón đọc báo Ấp Bắc số ra ngày 8-11

Mời độc giả đón đọc báo Ấp Bắc số ra ngày 8-11, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Một cuộc tổng diễn tập phòng, chống thiên tai thành công; Tiền Giang xếp hạng 9 Vietnam ICT Index 2017; Tổng kết Dự án Chương trình hỗ trợ phát triển ngôn ngữ.

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức phiên họp xem xét kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa IX. Tăng cường giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (xem trang 2).

Mặc dù đã được triển khai nhiều tháng qua nhưng Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo vẫn chưa phát huy hiệu quả như mong đợi. Trong tình cảnh người nuôi heo liên tục thua lỗ thì các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ càng tỏ ra thờ ơ với việc truy xuất nguồn gốc thịt heo. Người nuôi nhỏ lẻ đứng ngoài cuộc (xem trang 4).

Sau thời gian giãn tiến độ thi công nhưng chủ đầu tư Dự án Khu Thương mại - Dịch vụ TP. Mỹ Tho tại khu đất số 545, đường Lê Văn Phẩm, phường 5, TP. Mỹ Tho vẫn chưa thực hiện đúng như cam kết. Đó là lý do để các sở, ngành có liên quan đề nghị kết thúc Dự án nếu chủ đầu tư tiếp tục thực hiện chậm trễ. Đề nghị kết thúc Dự án nếu không đảm bảo tiến độ cam kết (xem trang 5).

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có những bước tiến quan trọng, tập trung cho nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử. Bước tiến về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước (xem trang 6).

Chính phủ quy định lựa chọn giới tính thai nhi là hành vi vi phạm pháp luật về dân số và trẻ em, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Tuy nhiên, tình trạng lách luật đối với vấn đề này vẫn đang phổ biến và việc bắt quả tang, xử lý người vi phạm không hề đơn giản. Lựa chọn giới tính thai nhi là vi phạm pháp luật (xem trang 8).

.
.
.