Thứ Tư, 13/12/2017, 06:35 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 13-12

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 13-12, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng cho 5 tập thể và 5 cá nhân; Triển khai kế hoạch tổ chức Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 35; Trao thưởng xe Honda Lead cho khách hàng may mắn.

Chỉ 1 năm ngắn ngủi, nhưng Đại đội trưởng Bảy Đen đã chỉ huy nhiều trận đánh, trong đó có trận đánh Ấp Bắc lịch sử diễn ra vào ngày 2-1-1963, tại xã Tân Phú, huyện Cai Lậy (nay là TX. Cai Lậy). Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về người Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bảy Đen vẫn còn in đậm trong tâm khảm của đồng đội. Đại đội trưởng Bảy Đen qua ký ức đồng đội (xem trang 2).

Năm 2017 nhìn chung tình hình thu nội địa được giao cho ngành Thuế có nhiều thuận lợi. Từ đó đã góp phần thúc đẩy tích cực đến việc tăng thu ngân sách, kết quả thu tăng trưởng tương đối khá so cùng kỳ năm trước. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách (xem trang 4).

Khoảng nửa tháng nay, người dân ở xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè xôn xao vì ốc đắng xuất hiện trở lại, dày đặc trên các con kinh. Nhiều người kéo nhau đi bắt ốc đắng với thu nhập cao bất ngờ. Bắt ốc đắng cho thu nhập “ngọt” (xem trang 5).

PGS.TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho biết cách mạng công nghiệp 4.0 đã, đang diễn ra và tác động trực tiếp vào sự phát triển của Việt Nam, tại buổi báo cáo chuyên đề cách mạng CN 4.0 - tác động, cơ hội, thách thức và các vấn đề đặt ra do UBND tỉnh tổ chức gần đây. Quyết tâm “lên tàu” 4.0? (xem trang 6).

Cuối thập niên 1980, bà Đặng Thị Hạnh (ngụ tổ 10, khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè) cho gia đình bà Phạm Thị Xuân (hộ liền kề) mượn một phần mái hiên nhà; sau đó gia đình bà Xuân chiếm dụng, nên hai bên xảy ra tranh chấp. Một vụ tranh chấp đất 25 năm vẫn còn tồn đọng (xem trang 9).

.
.
.