Thứ Năm, 25/01/2018, 22:27 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 26-01

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 26-01, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Họp mặt kỷ niệm 55 năm báo Đảng tỉnh Tiền Giang mang tên Ấp Bắc; Đón đọc Báo Ấp Bắc Xuân Mậu Tuất 2018; Chuyển quà của Thành đoàn Mỹ Tho đến cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK 1; Lễ giỗ 3 “Chiến sĩ gang thép”.

Xuất khẩu rau quả vừa qua trở thành hiện tượng khi vượt cả mặt hàng dầu thô, gạo nhưng dường như dư địa vẫn còn rất lớn nếu được khai thác đúng mức tiềm năng và lợi thế hiện hữu. “Kịch bản” mới cho cây ăn trái. Bài cuối: Tận dụng cơ hội để tăng tốc (xem trang 5).

Dưa hấu, khóm, bưởi… là những nông sản thường được người dân lựa chọn chưng trên mâm ngũ quả trong ngày tết. Nắm bắt nhu cầu đó, nhà vườn đang tất bật chăm sóc để kịp cung ứng cho thị trường những trái cây ngon, đẹp, bắt mắt nhất… trong những ngày tết đến, xuân về. Chuyên đề nông sản Tết (xem trang 6, 7).

Cách đây 45 năm, ngày 27-1-1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (gọi tắt là Hiệp định Paris) được ký kết, kết thúc thắng lợi Hội nghị Paris. Đây là cuộc đấu tranh ngoại giao lâu dài nhất, cam go nhất trong lịch sử của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Bài học từ Hiệp định Paris (xem trang 8).

Sau hành trình kỳ diệu và đầy cảm xúc, vào lúc 15 giờ ngày 27-1, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Uzbekistan tại trận chung kết Giải Vô địch bóng đá U23 châu Á. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những điều đặc biệt tiếp theo mà thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ mang đến cho người hâm mộ. Chờ đợi điều đặc biệt cuối cùng! (xem trang 10).

.
.
.