Thứ Hai, 08/01/2018, 06:29 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 8-1

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 8-1, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh cần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; Bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Văn phòng UBND tỉnh: Hội nghị Cán bộ - Công chức năm 2018; Cần quan tâm đến chất lượng các công trình nông thôn mới.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, mục tiêu đến năm 2020 có 50% số xã trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 50% số xã còn lại đạt trên 14/19 tiêu chí NTM. Xây dựng nông thôn mới sẽ về đích sớm? (xem trang 4).

Các mô hình tiết kiệm điện đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh tiết kiệm chi phí, tạo thói quen tiết kiệm điện trong nhân dân. Trong thời gian tới, các mô hình này cần được nhân rộng để việc tiết kiệm điện tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Hiệu quả từ các mô hình tiết kiệm điện (xem trang 5).

Những năm qua, Trường Đại học Tiền Giang đã không ngừng cải tiến chương trình đào tạo; nâng chất đội ngũ giảng viên; đổi mới phương pháp giảng dạy…  Ghi nhận sự nỗ lực vươn lên của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường, mới đây, Trường ĐHTG vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đổi mới, nâng chất giảng viên là nhiệm vụ hàng đầu (xem trang 6).

Mặc dù, công tác vận động học sinh ra lớp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến nhưng tình trạng học sinh bỏ học vẫn diễn ra, chủ yếu là ở bậc THCS. Giải pháp nào ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học ở bậc học này đang là vấn đề đặt ra hiện nay. Giải pháp nào ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học? (xem trang 8).

Theo Địa phương chí Mỹ Tho, xuất bản năm 1902, chùa do ông Nguyễn Tấn Quới lập vào năm Minh Mạng nguyên niên (1820). Trong quá khứ, chùa Kim Phước nổi tiếng nhờ vào pho tượng Trung tôn bằng đồng to nhất vùng và là ngôi chùa có nhiều giai thoại kỳ thú. Giai thoại chùa Kim Phước (xem trang 11).

.
.
.