Chủ Nhật, 09/09/2018, 22:01 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 10-9

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 10-9, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Tập trung triển khai thực hiện Đề án 02; Khẩn trương chuẩn bị ứng phó với lũ lớn; Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng; Khu Thương mại - Dịch vụ TP. Mỹ Tho: Dự kiến ngày 10-10 sẽ đi vào hoạt động; Đoàn lữ hành, báo chí nước ngoài khảo sát du lịch tại Tiền Giang.

UBND huyện Cái Bè phối hợp với các ngành chức năng tỉnh vừa tổ chức họp dân tại trụ sở UBND xã Mỹ Lợi A, để công bố nội dung giải quyết khiếu nại của bà Lê Kim Em về việc đòi bồi thường đất bị mất do thi công đường tỉnh 861. Chấm dứt thụ lý khiếu nại của bà Lê Kim Em (xem trang 4).

Liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) đang được dư luận quan tâm, sáng 8-9, đồng chí Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ BHXH, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chia sẻ với phóng viên Báo Ấp Bắc. Chính sách BHXH hướng đến quyền lợi thiết thực của người lao động (xem trang 5).

Qua 5 năm (2013 - 2018) xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của 3 xã bãi ngang ven biển huyện Gò Công Đông gồm: Kiểng Phước, Phước Trung và Gia Thuận có nhiều đổi thay. Ba xã “nghèo” xây dựng nông thôn mới (xem trang 7).

Sau thời gian xác lập chuyên án và đấu tranh, một băng nhóm chuyên trộm thiết bị máy tính trong trường học đã bị sa lưới. Triệt phá băng nhóm chuyên trộm thiết bị máy tính trong trường học (xem trang 9).

Ông Phạm Thế Vũ (số nhà 56/6, đường Hùng Vương, đại diện tập thể nhân dân tổ 3 và tổ 4 của khu phố 7, phường 7, TP. Mỹ Tho) nhiều lần gửi đơn đến UBND phường 7 yêu cầu giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai về việc lấn chiếm hẻm công cộng của hộ số 56/10, đường Hùng Vương. Có hay không việc lấn chiếm hẻm công cộng? (xem trang 10).

.
.
.