Chủ Nhật, 25/11/2018, 21:11 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 26-11

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 26-11, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; Tác giả Nguyễn Thái Thiện - Báo Ấp Bắc đoạt giải Nhất Giải Báo chí về ĐBSCL năm 2018; Hội nghị Gia đình phạm nhân; Xúc tiến đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Chung kết Cuộc thi “Sinh viên khởi nghiệp năm 2018”.

Những ngày qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh tập trung triển khai các kế hoạch ứng phó với cơn bão số 9 (Usagi). Sơ tán dân, chằng chống nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh, trú bão an toàn, gia cố đê bao… đều được chuẩn bị rất kỹ trước khi bão đổ bộ vào. Tiền Giang đã tập trung mọi nguồn lực ứng phó với bão số 9 (xem trang 4).

Festival lúa gạo lần thứ III dự kiến được tổ chức tại tỉnh Long An từ ngày 18 đến ngày 24-12 do Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Long An phối hợp tổ chức, một lần nữa thương hiệu hạt gạo sẽ được nhắc đến. Thương hiệu cho hạt gạo (xem trang 6).

Thời gian gần đây, việc thiếu vắc xin trong Dự án Tiêm chủng mở rộng và cả dịch vụ, cùng với đó là việc chuyển đổi vắc xin từ nhà cung cấp đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động tiêm chủng. Chủ động phòng lây nhiễm cho trẻ khi thiếu vắc xin 5 trong 1 (xem trang 7).

Dù đã ở vào cái tuổi 60 nhưng bà Nguyễn Thị Thái vẫn miệt mài với công việc tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn xã thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Hết lòng với công tác dân số (xem trang 12).

.
.
.