Thứ Sáu, 23/11/2018, 09:36 (GMT+7)
.

Kinh doanh vận tải đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường và gây ồn

Chị Lê Xuân Ngọc Nữ (ngụ ấp Long Hưng, xã Long Chánh, TX. Gò Công) phản ánh: Nhiều năm nay, cơ sở kinh doanh vận tải của gia đình bà Lưu Thị Tốt (cùng địa chỉ) đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường, hoạt động về đêm gây ồn, mất trật tự.

Xe tải của gia đình bà Tốt đậu trước nhà chị Nữ.
Xe tải của gia đình bà Tốt đậu trước nhà chị Nữ.

Theo chị Nữ, gia đình bà Tốt kinh doanh dịch vụ vận tải khoảng 20 năm nay. Do có nhiều xe tải trọng lớn, gara không đủ sức chứa, nên thường xuyên đậu xe trước cửa các hộ dân gần đó, lấn chiếm lòng, lề đường; đậu xe trên vỉa hè trước cửa nhà chị gây lún thành hố to, mỗi khi mưa lớn hố ngập đầy nước và xe hay va quẹt làm gãy máng xối giáp ranh giữa gara và nhà chị, làm nước mưa đổ tràn qua gây thấm tường nhà chị.

Ngoài ra, các xe tải thường xuyên hoạt động từ 23 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau gây ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh...

Theo Công an xã Long Chánh, TX. Gò Công, trong quá trình chờ cơ quan chức năng giải quyết, giữa chị Nữ và gia đình bà Tốt có “lời qua tiếng lại với nhau không hay”, xã đã mời các bên đến làm việc.

Về việc gây hỏng máng xối nước, xã đã yêu cầu chủ gara phải khắc phục trong vòng 10 ngày (chưa khắc phục do thuê thợ chưa có) và hiện chủ gara đã tiến hành đổ đá lấp chỗ lún trước cửa nhà chị Nữ.

Đối với hoạt động gây ồn, xã đã nhắc nhở chủ xe yêu cầu tài xế đừng đạp, rú ga vào ban đêm để hàng xóm nghỉ ngơi.

Riêng phản ánh về việc gia đình bà Tốt đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường, Phó Trưởng Công an xã Long Chánh Võ Thế Linh xác nhận có xảy ra. Để giải quyết tình trạng trên, thời gian tới, Công an xã Long Chánh sẽ phối hợp với Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm mà người dân phản ánh.   

  Ý PHƯƠNG

.
.
.