Chủ Nhật, 13/01/2019, 21:14 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 14-1

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 14-11, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL làm việc tại Tiền Giang; Cần đổi mới để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; Viễn thông Tiền Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri.

Những năm qua, xã Long Tiên (huyện Cai Lậy) thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong phát triển giao thông nông thôn. Những công trình của “ý Đảng - lòng dân” đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điểm nhấn trong quá trình xây dựng và nâng chất xã nông thôn mới. “Khó vạn lần dân liệu cũng xong” (xem trang 4).

Lễ hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2019 (gọi tắt là Lễ hội) là sự kiện được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh Tiền Giang và hưởng ứng “Năm Du lịch quốc gia 2019”. Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2019 (xem trang 5).

Vào dịp cuối năm, ngoài vui chơi, nhu cầu mua sắm cũng tăng đột biến nên rất dễ tạo nên tình trạng khan hiếm, gây tăng giá. Chính vì thế, bên cạnh việc chủ động thực hiện kế hoạch dự trữ, cung ứng hàng hóa thì tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng là nội dung rất quan trọng. Dồn lực phục vụ tết (xem trang 6, 7).

Vườn dưa lưới khắc chữ độc đáo của anh Trần Văn Phát (ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho) đang sẵn sàng phục vụ nhu cầu chưng tết. Đây là loại trái cây chưng tết mới trên thị trường. Dưa lưới khắc chữ đón tết (xem trang 7).

.
.
.