Chủ Nhật, 24/02/2019, 22:07 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 25-2

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 25-2, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Chính quyền các cấp cần thường xuyên gặp gỡ nhân dân; Họp mặt đồng hương Tiền Giang tại TP. Cần Thơ năm 2019; Sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu của Việt Nam trong năm 2019; Lại nói về câu chuyện lúa - gạo; Những điều cần biết về dịch tả heo châu Phi; Trang trại chăn nuôi bò của bà Xuân gây ô nhiễm môi trường.

Trước tình hình giá lúa thấp và khó tiêu thụ, tỉnh đã bàn giải pháp giải cứu lượng lúa đông xuân 2018 -2019 tồn đọng trong dân. Tích cực tìm giải pháp tiêu thụ lúa cho nông dân (xem trang 4).

Làng nghề bó chổi que dừa xã Hòa Định (huyện Chợ Gạo) được công nhận từ năm 2008. Tuy nhiên, thời gian qua làng nghề hoạt động cầm chừng, không hấp dẫn người dân làm nghề. Nguyên nhân do thu nhập từ làm nghề bó chổi thấp, lao động trong làng nghề chuyển dần sang làm việc tại các khu công nghiệp, các công ty trong và ngoài huyện... Những người “giữ lửa” làng nghề (xem trang 8).

Ông Thê phát đơn khiếu nại chấp hành viên kê biên, xử lý quyền sử dụng đất  của ông để thi hành án bị thiếu so với giấy chủ quyền, làm thiệt hại quyền lợi của gia đình ông và kê biên luôn phần đất công vào tài sản của ông để phát mãi trục lợi. Khiếu nại của ông Cao Văn Thê không có cơ sở (xem trang 9).

Đội tuyển Bóng đá U22 Việt Nam đã phải dừng bước ở bán kết Giải Vô địch bóng đá U22 Đông Nam Á, sau thất bại 0-1 trước U22 Indonesia ở trận đấu diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 24-2. U22 Việt Nam dừng bước ở bán kết (xem trang 10).

Hằng năm, cứ vào độ vầng trăng tháng cuối của năm tròn dần là xóm làng ở huyện Gò Công Tây rộn ràng trong Lễ hội Kỳ yên. Đình Vĩnh Bình được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Lễ hội Kỳ yên ở đình Vĩnh Bình cũng đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh, là nơi tổ chức lễ hội Kỳ yên lớn nhất tỉnh. Lễ hội Kỳ yên - nét văn hóa truyền thống (xem trang 12).

.
.
.