Chủ Nhật, 17/03/2019, 20:44 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 18-3

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 18-3, với những thông tin nổi bật.

 

Những tin tức nổi bật: Ký kết giao ước thi đua năm 2019; Khẩn trương triển khai Dự án Nâng cấp tuyến kinh Chợ Gạo giai đoạn 2; Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc người cao tuổi.

Qua 1 năm triển khai, tổ chức thực hiện Đề án 02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 đạt kết quả tích cực, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh. Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ (xem trang 2).

Xã Tân Phong và xã Long Trung được Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Cai Lậy chọn ra mắt nông thôn mới trong năm 2019. Hiện nay, 2 xã đều đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới và xác định cụ thể lộ trình, giải pháp tập trung thực hiện trong giai đoạn nước rút, quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới. “Tạo đà” cho nông thôn mới (xem trang 4).

Mặc dù được đánh giá còn nhiều tiềm năng, dư địa rất lớn nhưng cây ăn trái của cả nước nói chung, Tiền Giang nói riêng cũng chịu rất nhiều áp lực để phát triển một cách bền vững. Bước tiến mới để phát triển cây ăn trái? (xem trang 5).

Làm sao chọn ngành học mà khi ra trường không bị thất nghiệp và chọn ngành học theo đúng sở thích, đam mê của bản thân là 2 vấn đề được học sinh quan tâm. Chọn ngành học phải có đam mê (xem trang 6, 7).

Những ngày qua, nhiều người dân ở ấp Mỹ Tường A, xã Hậu Mỹ Trinh (huyện Cái Bè) phản ánh nhà máy sấy lúa, tách vỏ Hoàng Mai của ông Lê Minh Hoàng gây ô nhiễm môi trường xung quanh nghiêm trọng. Nhà máy sấy lúa, tách vỏ gây ô nhiễm môi trường (xem trang 8).

.
.
.